Theo báo cáo từ phòng thương mại Mỹ, trong tháng 12/2009, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của Mỹ là 142,7 tỷ USD trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu là 182,9 tỷ USD. Mức thâm hụt thương mại theo đó lên tới 40,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với con số 36,39 tỷ USD của tháng 11/2009.
Đây là tháng thứ ba liên tiếp thâm hụt thương mại liên tục gia tăng và đây cũng là mức thâm hụt lớn nhất trong cả năm 2009.
Sự gia tăng thâm hụt khá mạnh này khiến hầu hết các chuyên gia phân tích ngạc nhiên khi mà con số dự đoán họ đưa ra chỉ vào khoảng 35,8 tỷ USD.
Năm 2009, chênh lệch xuất nhập khẩu thương mại của Mỹ giảm tới 45% so với năm trước đó xuống còn 380,7 tỷ USD, tương đương với 2,9% GDP cả nước. Năm 2008, con số này là 4,8% GDP.
Tháng 12/2009, xuất khẩu của Mỹ tăng 4,6 tỷ USD so với hồi tháng 11, trong khi nhập khẩu tăng tới 8,4 tỷ USD.
Thâm hụt trong buôn bán hàng hóa dẫn tới thâm hụt thương mại tăng thêm 3,4 tỷ USD so với tháng 11 lên 51,8 tỷ USD. Trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 99,1 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD so với tháng 11. Nhập khẩu hàng hóa tăng 8,1 tỷ USD lên 150,9 tỷ USD.
Thặng dư xuất khẩu dịch vụ dịch vụ giảm 0,4 tỷ USD xuống 11,7 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu dịch vụ "về cơ bản không thay đổi" ở con số 43,6 tỷ USD. Nhập khẩu dịch vụ tăng 0,3 tỷ USD lên 31,9 tỷ USD.