Thái Lan: Kết thúc ngày đại biểu tình bằng xe của phe Áo đỏ

Xem tin gốc 

VOVNews - 4 tháng trước 738 lượt xem 1 tin đăng lại

Có khoảng 65.000 người tham gia với 1.000 xe môtô và 7.000 xe ôtô.

Đúng như kế hoạch của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ), 18h00 hôm qua (20/3), đoàn quân xe môtô và ôtô của Áo đỏ đã về đến nơi tập kết tại cầu Phan Fah Li Las, kết thúc một ngày đại biểu tình bằng xe môtô và ôtô toàn Bangkok trong trật tự.

Về đến đại bản doanh tại cầu Phan Fah Li Las, lãnh đạo chủ chốt của Áo đỏ tuyên bố chiến dịch “Hoa nhiều màu sắc” đã chiến thắng. Ông Vira Musikapong cho biết, đoàn diễu hành nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Chiến dịch “Hoa nhiều màu sắc” của Áo đỏ được thực hiện với khẩu hiệu 3 không và 3 cho gồm: không giận dữ, không bạo lực và không phản ứng. Ba cho gồm: mỉm cười, gửi tình cảm và hạnh phúc đến người dân Bangkok. Suốt dọc đường đoàn xe đồ sộ đi qua, những người Áo đỏ còn phát hình trái tim bằng nhựa cho người dân Bangkok để biểu thị tình cảm.

Đánh giá về biểu tình ngày hôm qua, Người phát ngôn cảnh sát đô thành Bangkok, Thiếu tướng Piya Uthayo cho biết, Áo đỏ tôn trọng luật pháp. Có khoảng 65.000 người tham gia đại biểu tình với 1.000 xe môtô và 7.000 xe ôtô .

Mặc dù là biểu tình trong trật tự, nhưng việc một đoàn xe dài trên 30 km với 65.000 người tham gia ảnh hưởng không ít đến làm ăn buôn bán và cuộc sống của người dân nhất là khu vực buôn bán sầm uất ở phố Tàu Yaovarat. Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Thái Lan, ông Jitti Tangsitthi cho biết, chỉ trong ngày hôm qua lượng mua bán vàng giảm 10% mặc dù giá vàng giảm.

Còn khu vực dân cư Phetchaburi nơi cách đây gần 1 năm, họ đã phải chịu biểu tình bạo lực của Áo đỏ. Vì vậy, họ đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống khi đoàn xe Áo đỏ đi qua. Ông Songkot một người dân tại đường Phetchaburi nói: “Nếu không có bạo lực, người dân ở đây không hoảng loạn. Nhưng nếu có bạo lực thì người dân sẽ rất hoảng loạn do sự cố từ năm 2009 còn để lại trong lòng họ. Người dân ở đây chuẩn bị sẵn sàng và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hinh. Những người Áo đỏ có quyền biểu tình nhưng phải là biểu tình trong hòa bình.”

Liên quan đến đàm phán giữa chính phủ và lãnh đạo Áo đỏ tìm lối thoát cho khủng hoảng, Nathavut Saycua- một trong những lãnh đạo chủ chốt của Áo đỏ- vẫn khăng khăng nhấn mạnh lập trường Chính phủ giải tán Hạ viện. Áo đỏ chỉ đàm phán với chính Thủ tướng không đàm phán thông qua người trung gian. Ông Nathavut cho rằng, chính phủ và Áo đỏ có thể nói chuyện trực tiếp với nhau.

Động thái mới của đảng đối lập Vì nước Thái: tuyên bố không tham gia các phiên họp Hạ viện.

Hôm qua, tại trụ sở đảng Vì nước Thái, khoảng 20 hạ nghị sĩ và lãnh đạo của đảng như cựu thủ tướng Somchai Wongsawat, em rể của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, bà Yaowapha Wongsawat, vợ ông Somchai và là em gái cựu thủ tướng Thaksin, Phó Chủ tịch đảng Plot Prasopsuk Suratwadi… đã họp thảo luận về tình hình chính trị. Ông Plot Prasopsuk Suratwadi- Phó Chủ tịch đảng Vì nước Thái cho biết, cuộc họp ra nghị quyết, hạ nghị sĩ đảng Vì nước Thái sẽ không hợp tác với Chính phủ và không tham gia các phiên họp của Quốc hội. Nghị quyết cho rằng, lực lượng đông đảo người dân Áo đỏ đã đòi quyền của mình, vì vậy con đường duy nhất của Chính phủ hiện nay là nhanh chóng giải tán hạ viện. Động thái này của đảng đối lập nhằm gây sức ép Chính phủ giải tán Hạ viện, làm cho lối thoát khủng hoảng chính trị tại Thái Lan ngày càng hẹp.

Liên quan đến việc gia hạn Luật an ninh nội địa do Áo đỏ biểu tình dai dẳng, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, sẽ xem xét việc rút bớt địa phương nằm trong Luật an ninh nội địa. Ngày hôm nay 23/3, sẽ có câu trả lời từ Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban về vấn đề này.

Chính phủ Thái Lan ban bố luật an ninh nội địa toàn thủ đô Bangkok và một số huyện tại 7 tỉnh lân cận từ ngày 11- 23/3 để đối phó với biểu tình của phe Áo đỏ./.

Thanh Huyền

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang