Tết đến chơi nhà, vào nhà uống chén trà đầu xuân, dăm câu ba điều hỏi han tình hình sức khỏe, công việc, cuộc sống là những điều thường thấy. Cái miệng “làm việc” không ngớt thì cái mũi cũng vận hành hết công suất. Hít thật sau, ngửi thật kỹ xem có lộ cái mùi nồng nồng, thum thủm, khó chịu của bàn chân “rau mùi” hay không.
Nhiều người đi chơi Tết đã rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở này. Vào nhà ngồi xơi chén nước cũng thấy ngượng, ngồi chơi lâu thì sợ chân bốc mùi nồng nặc, mà không vào thì cũng chẳng xong.
Chuyện bàn chân “rau mùi” của khách cũng gây không ít phiền toán cho các gia đình. Khách vừa đi khỏi, chủ nhà đã xồng xộc vào nhà cầm ngay nào chổi lau nhà, nào nước lau sàn để cọ rửa sạch sẽ. Ngày Tết mà cứ có mùi hôi bẩn bám trong nhà thì tài mấy cũng không chịu được.
Chứng hôi chân gây nên phiền toái cho nhiều người. Nó khiến bạn xấu hổ mỗi lần đến nhà ai chơi, phải cởi giày. Thời tiết khô lạnh thì còn bớt lo, thời tiết nóng ẩm thì càng trầm trọng.
Để phòng chữa hôi chân, bạn nên tham khảo một vài nguyên tắc sau:
Không đi chân đất ở nơi công cộng vì rất dễ lây nhiễm bệnh hôi chân của người khác. Sử dung các loại bít tất thấm hút tốt. Rửa chân kỹ hàng ngày. Ngâm chân trong chậu nước nóng 50 - 60oC, mỗi lần 15 phút, mỗi ngày 1 - 2 lần. Kỳ cọ thật sạch cách ngón chân, nhất là khe ngón chân. Sau khi rửa, phải lau thật khô bằng khăn sạch. Giữ sạch giầy dép.
Sử dụng thực phẩm sẵn có để chữa hôi chân:
Thói quen rửa chân kỹ hàng ngày rất tốt cho những ai mắc bệnh có mùi ở chân. Trong quá trình pha nước rửa chân hàng ngày, bạn có thể thử áp dụng một vài dung dịch rửa chân được pha trộn từ những thực phẩm hàng ngày có công dụng trị mùi hôi chân.
Lấy 15g rễ bột sắn cho vào 15g rượu trắng, thêm một lượng nước thích hợp, đun sôi để nguội rửa chân, mỗi ngày làm 1 lần. Khi rửa chân, bạn cho thêm 10 - 15ml giấm nếp vào trong nước, quấy đều, cho hai chân vào ngâm khoảng 15 phút. Mỗi ngày bạn ngâm chân 1 lần, làm liên tục trong 3 - 5 ngày. Khi rửa chân, bạn cho thêm 50g phèn chua vào nước nóng, ngâm chân trong 10 phút, mùi hôi cũng sẽ lập tức bị “trừ khử”. Dùng xơ mướp ép khô làm tấm lót giày, bạn sẽ tống khứ được mùi do mồ hôi chân gây ra.
Ngoài ra, trong đông y có rất nhiều bài thuốc chữa trị hôi chân. Chân nặng mùi, hãy lấy một trong những loại cây sau: khô phàn, hoàng bách, ngũ bội tử, ô tặc cốt, sau đó xay nhỏ. Sau khi rửa sạch chân, hãy rắc bột này vào chỗ lở loét.
Linh Ngọc