Gương mặt buồn hiu của những người nông dân trồng đào. Ảnh: Dân trí
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trong cả nước trong dịp Tết này sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng trái mùa khá hiếm gặp. Dù đang là những ngày chính đông nhưng ở các tỉnh phía Bắc, trời đang nóng nực, nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 29 - 32 độ C. Các tỉnh Nam Bộ nắng nóng 34 - 35 độ C. Nền nhiệt độ trong tháng 2 tính chung cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5 - 6 độ C.
Thời tiết nắng nóng khiến cho những vườn đào ở các làng hoa nở bung cánh, người trồng đào lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhiều người đã thuê hoặc đặt mua đào từ trước, nay vớt vát bằng cách mang về nhà để phòng lạnh hoặc tưới nước đá. Số khác không chơi đào nữa mà chuyển sang chơi mai, chơi quất.
Không chỉ có người trồng đào lo lắng. Nhiều bà vợ đang lo bánh chưng, giò, thịt... gặp trời nồm nhanh thiu, mốc. Trẻ nhỏ lo mất vui Tết vì bố mẹ ngại nắng, ngại mệt, không muốn cho đi chơi. Cánh đàn ông cũng lo tiết trời nóng vì uống rượu mất ngon, uống bia để tủ lạnh được cái đỡ khát, nhưng lại nhanh no bụng. Nhiều người lo lắng kế hoạch ăn Tết sẽ thay đổi do trời nóng.
Nhưng Tết không chỉ có chuyện thời tiết. Tết là ngày đoàn tụ, là ngày của niềm vui, của hy vọng đối với người dân Việt Nam. Nhân ngày Tết đến chúc mừng nhau, ăn miếng trầu, hoặc chén trà ly rượu khiến cho tình cảm thêm đậm đà gắn bó. Tất cả mọi người vui với nhau, trong sự hòa thuận và đoàn kết. Đó là ý nghĩa tuyệt vời của ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam.
Từ thuần phong mỹ tục đó, từ gia đình ra xã hội, ai ai cũng đối xử với nhau trên thuận dưới hòa, kính già yêu trẻ... thì đất nước quê hương sẽ tươi đẹp, giàu mạnh.
Tết này- không lo trời nóng.
Công luận
Bạn có kế hoạch ăn Tết thế nào cho phù hợp tình hình thời tiết mấy ngày sắp tới?
Theo bạn, có nên quá lo lắng vì thời tiết Tết này sẽ nắng nóng?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!