Hệ quả tất yếu đã dẫn đến kết cục đau xót, Hà Đức Trí gây ra ba tội giết người, cướp và trộm cắp tài sản khi mới 16 tuổi 4 tháng 24 ngày. Đó là vụ trọng án cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa có kết luận vào cuối tháng 2.
Cụ Nguyễn Mại, 80 tuổi – người phụ giúp trông coi chùa Xuân Long ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa nhớ lại: “Sau bữa cơm tối ngày 7-12-2009 ở nhà, khoảng 19h40’ tui đến chùa Xuân Long sớm hơn thường lệ, vì trước đó nhà chùa đã xảy ra một số vụ trộm cắp đáng lo ngại. Vừa bước vào chùa, tui hoảng hốt khi nhìn thấy sư thầy Thích Tâm An nằm bất động, ở vùng cổ, lưng và vai có vết thương chảy máu, nên tui hô hoán cho bà con trong xóm biết, rồi khẩn báo cho chính quyền”.
Từ nguồn tin nêu trên, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), giám định viên phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hòa khẩn trương đến chùa Xuân Long khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân. Tục danh người chết được xác định là Nguyễn Quang Lạc (SN 1931), quê ở thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa. Từ kết quả khám nghiệm điều tra ban đầu, các điều tra viên nhận định khả năng hung thủ gây án là người địa phương lẻn vào chùa trộm cắp, nhưng bị phát hiện nên hắn vung tay dao sát hại ông Lạc rồi cướp đoạt tài sản trước khi tẩu thoát. Suốt đêm đó, các mũi trinh sát được lệnh rà soát mối quan hệ sinh hoạt của các đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương.
Qua đó phát hiện trước, trong và sau khi xảy ra vụ trọng án, Hà Đức Trí không có mặt ở nhà. Cùng thời điểm này, mũi trinh sát thứ hai nắm được nguồn tin khoảng 21h đêm xảy ra vụ án, một đối tượng trạc 16 tuổi được người bạn đi xe máy chở đến Trạm y tế xã Hòa Vinh sơ cứu vết thương bị dao cắt ba ngón tay. Theo nhân viên y tế mô tả, người bị đút tay có đặc điểm nhận dạng giống với Hà Đức Trí. Cuộc truy tìm đối tượng này đã được triển khai ráo riết ở những nơi hắn thường lui tới, đến 3h sáng hôm sau (8-12-2009), Hà Đức Trí bị bắt khi hắn đang ngủ ở nhà người bạn là Huỳnh Văn Tám ở thôn Phú Khê. Khi bị hỏi đến vết thương ba ngón tay. Trí ấp úng nên các điều tra viên tung ra những câu hỏi khác khiến hung thủ phải khai nhận sự thật. Trước khi gây ra vụ trọng án này, trong hai tháng 9 và 10-2009, Trí đã 4 lần lẻn vào chùa Xuân Long lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 bộ đèn thờ bằng đồng thau và 1 triệu đồng.
Đầu tháng 11-2009, Trí vào nhà hai cô giáo Nguyễn Thị Vinh và Lê Hữu Bích Hân trộm cắp xe đạp và điện thoại di động đem bán lấy tiền tiêu xài. Hết tiền, tối 7-12-2009 Trí tiếp tục mò vào chùa Xuân Long để trộm bộ đèn đồng thau, nhưng bị ông Lạc phát hiện. Lập tức Trí rút con dao Thái Lan mang theo đâm ông Lạc nhiều nhát ở đầu, lưng và cổ khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Khi hành hung nạn nhân, con dao cứa vào ba ngón tay của Trí, nhưng trước khi tẩu thoát, hắn vẫn lục túi áo ông Lạc cướp đoạt 630.000 đồng.