(HNM) - Ngày 7-7, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các cơ quan báo chí lý giải những khúc mắc xung quanh việc điều hành giá xăng, dầu.
Về việc giá xăng, dầu thời gian gần đây mỗi lần điều chỉnh tăng vượt quá 500 đồng/lít (hoặc kg), trái với Thông tư 56/2009/TT-BTC, Bộ giải thích, Bộ chỉ cho phép doanh nghiệp (DN) điều chỉnh giá không quá 500 đồng/lít, kg trong điều kiện giá xăng, dầu trên thị trường thế giới diễn biến bình thường, không có biến động lớn và quỹ bình ổn giá xăng, dầu có số dư lớn. Hiện giá thị trường thế giới biến động làm cho giá vốn bán lẻ trong nước tăng cao. Quỹ bình ổn có số dư thấp, chưa đủ điều kiện tham gia bình ổn giá. Liên bộ Tài chính - Công thương đã cho phép DN được điều chỉnh tăng giá mỗi lần vượt mức 500 đồng/lít, kg; phần tăng vượt trên 500 đồng/lít, kg được trích vào quỹ bình ổn giá. Trước thời điểm Liên bộ Tài chính - Công thương chấp thuận để các DN điều chỉnh tăng giá vượt 500 đồng/lít, nhiều biện pháp bình ổn giá xăng, dầu như giảm thuế nhập khẩu, tạm dừng trích quỹ bình ổn giá, kéo dài thời gian hoàn trả ngân sách nhà nước đối với mặt hàng xăng... cũng đã được thực hiện. Vì vậy, việc tăng giá xăng, dầu mỗi lần vượt quá 500 đồng/lít, kg là giải pháp tình thế và cần thiết.
Lý giải việc khi giá dầu thô thế giới ở mức 147 USD/thùng thì giá xăng là 19.000 đồng/lít; nay giá dầu thô chưa bằng một nửa mà giá xăng hiện là 14.200 đồng/lít, Bộ Tài chính cho rằng, cách so sánh này chưa thật phù hợp. Bởi khi tính giá xăng, dầu trong nước phải dựa trên cơ sở bình quân giá thị trường thế giới của từng chủng loại xăng, dầu thành phẩm mà không căn cứ vào giá dầu thô. Ngoài ra, việc điều hành giá xăng, dầu trong nước còn phụ thuộc vào tỷ giá ngoại tệ giữa đồng Việt Nam với USD. Thêm vào đó, giá bán xăng, dầu trong nước không nên để thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng để hạn chế buôn lậu và gian lận thương mại.
Bộ Tài chính khẳng định, từ năm 2009, Chính phủ thực hiện điều hành giá mặt hàng xăng, dầu theo nguyên tắc thị trường. Nhà nước không còn bù lỗ, hỗ trợ đối với kinh doanh các mặt hàng xăng, dầu như trước đây. Vì vậy, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tuân theo cơ chế thị trường, theo đúng chủ trương của Nhà nước.
Khánh Ly