Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh phát biểu khai mạc Diễn đàn
CôngThương - Tham dự Diễn đàn, về phía Phần Lan có ông Markku Kauppinen, Đại sứ đặc trách Thương mại và Phát triển, Bộ Ngoại giao Phần Lan, ông Pekka Hyvonen, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, đại điện của một số Bộ, Ngành cùng các doanh nhân của Phần Lan; phía Việt Nam có ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Cảnh Cường, Vụ Phó Vụ thị trường châu Âu, Bộ Công Thương, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam.
Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh đánh giá Diễn đàn “Hỗ trợ thương mại” là cơ hội tốt để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, thiết lập quan hệ đối tác và đề xuất những ý kiến đóng góp cho việc cải thiện cơ chế pháp lý và các công cụ hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thương mại song phương giữa hai nước. Thứ trưởng khẳng định Bộ Công Thương luôn hoan nghênh, khuyến khích và trong thẩm quyền chức năng của mình, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Phần Lan tham gia vào các dự án công nghiệp tại Việt Nam.
Trọng tâm của các hoạt động của Phần Lan tại Việt Nam nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu của nền công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quan trọng khác như đổi mới công nghệ, phát triển lâm nghiệp bền vững và năng lượng sạch cũng là trọng tâm của chương trình này
Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã thu được nhiều lợi ích từ việc xuất khẩu các hàng nông sản, hàng dệt may và công nghiệp nhẹ. Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế với mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam cần chú trọng tới việc nâng cao sản lượng sản xuất cũng như các giá trị thặng dư cho các sản phẩm của mình. Đó cũng chính là mục tiêu của việc hợp tác giữa Chính phủ Phần Lan và Việt Nam nhằm hỗ trợ tiến trình trên.
Trong bối cảnh rộng hơn, sự hỗ trợ của Phần Lan với Việt Nam thể hiện cam kết của Phần Lan, thành viên của EU, trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ thương mại trên phạm vi toàn cầu. EU đã cam kết nâng tổng ngân sách thường niên cho hoạt động này tới 2 tỷ Euro vào năm 2010, trong đó 1 tỷ Euro sẽ được giải ngân thông qua Ủy ban Châu Âu và 1 tỷ Euro còn lại thông qua Chính phủ các nước thành viên.
AfT là bộ công cụ hỗ trợ phát triển nhằm mục đích tăng cường năng lực xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của các nước đang phát triển. Sự hỗ trợ này bao gồm cả việc tăng cường năng lực của một quốc gia về xây dựng chính sách, thỏa thuận thương mại cũng như quản lý biên giới, rộng hơn là các vấn đề về cơ sở hạ tầng cũng như năng lực sản xuất công nghiệp.
T.Th (tổng hợp)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh phát biểu khai mạc Diễn đàn