Taliban thách thức NATO

Xem tin gốc 

CATPHCM - 24 tháng trước 176 lượt xem

Taliban thach thuc NATO

Hôm 14-3, tại tỉnh Herat, 30 tay súng Taliban từ bỏ vũ khí để tái hội nhập cộng đồng

(CATP) Kandahar, thành phố lớn nhất ở miền nam Afghanistan và là vùng căn cứ địa của Taliban, đang nóng bỏng lên từng ngày.

Đêm thứ bảy 13-3, Taliban tiến hành một loạt năm vụ đánh bom tại Kandahar khiến 13 cảnh sát và 22 dân thường thiệt mạng. Chuyện đánh bom liều chết lâu nay xảy ra như cơm bữa ở Afghanistan. Nhưng lần này, hôm 14-3, người phát ngôn của Taliban là Qari Yousef Ahmadi tuyên bố loạt tấn công mới này chính là một lời cảnh cáo của Taliban gửi tới NATO. Chúng cho thấy rằng lực lượng nổi dậy vẫn còn đủ sức và sẵn sàng để đương đầu với một cuộc tấn công mới của NATO vào ngay căn cứ địa của Taliban.

Trước đó, tướng Stanley McChrystal, Tư lệnh NATO, nói rằng lực lượng liên minh gồm NATO và quân đội Afghanistan sắp tới sẽ tổng tiến công vào tỉnh Kandahar sau khi đã đánh bật được quân nổi dậy ra khỏi căn cứ địa chủ chốt ở tỉnh Helmand láng giềng.

Trong những ngày gần đây, Mỹ và NATO thường phấn khởi loan báo họ đã giành được những thắng lợi lớn và quan trọng trong cuộc tổng tấn công hang ổ Taliban ở tỉnh Helmand. Chiến dịch quân sự lần này ở Afghanistan được phối hợp với các cuộc tấn công truy quét các hang ổ của Taliban trên lãnh thổ nước Pakistan láng giềng, nơi quân Taliban tái tổ chức lại sau khi bị liên quân do Mỹ chỉ huy đánh đuổi năm 2001. Chính quyền Afghanistan cũng đẩy mạnh chương trình tái hội nhập để kêu gọi các tay súng Taliban quay về, kết quả ban đầu được đánh giá là khá tốt. Ngoài ra, nếu không có gì thay đổi, từ nay đến tháng 10-2010, Mỹ sẽ đổ thêm 30.000 quân, nâng số quân Mỹ ở Afghanistan lên 134.000. Tất cả các tình tiết này cho người ta cảm giác Taliban đang bị dồn đến đường cùng.

NATO hiểu rõ mục tiêu Kandahar chắc chắn là khó nuốt hơn Helmand. Kandahar 800.000 dân, là đất tổ, nơi Taliban sinh ra. Kandahar do 2.800 lính Canada chịu trách nhiệm với lực lượng cảnh sát địa phương đông khoảng 2.000 người do Mỹ và Canada đang phối hợp xây dựng. Binh lính Canada dự kiến sẽ rút về nước vào năm tới. Nhưng thực tế hiện nay Taliban đang kiểm soát hầu hết các ngôi làng chung quanh thành phố và hoạt động hầu như tự do tại Kandahar.

Tổng thống Hamid Karzai vừa kêu gọi mở một hội nghị hòa bình trong tháng 4-2010 và sẽ mời các chỉ huy chóp bu của phe nổi dậy tới đàm phán. Nhưng lập trường của Taliban là không chấp nhận bất cứ cuộc đàm phán nào cho tới khi các đạo quân nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Trong khi đó, Mỹ và NATO góp phần tăng sức ép lên Taliban bằng các hoạt động quân sự lớn. Họ có cái đích chung: năm tới không còn quân nước ngoài ở Afghanistan.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang