(VH)- Tại Thanh Bình Từ đường (281 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, TP Huế) đã tái hiện lễ tế tổ Hát tuồng Huế. Lễ do các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế- thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức.
Lễ tế tổ vừa là tỏ lòng ghi nhớ đến các bậc tiền bối của Hát tuồng Huế và cũng là dịp để các diễn viên và nghệ sĩ Tuồng Huế hiện còn sống và hoạt động có cơ hội gặp gỡ và trao đổi những tâm sự, kinh nghiệm trong nghề nghiệp.
Thanh Bình Từ đường là nhà thờ tổ ngành Hát tuồng lớn nhất trên cả nước, được xây dựng và tồn tại dưới triều Nguyễn. Lúc bấy giờ, Hát tuồng là một loại hình nghệ thuật rất được ưa chuộng và đã phát triển lên một bậc cao hơn là phong cách Tuồng cung đình. Ngoài thờ cúng các vị tổ của Hát tuồng, các vị tổ nghề ở Thanh Bình Từ đường, người ta còn đưa vào phối tự ở đây những đối tượng thờ cúng phổ biến trong tâm thức của người dân, mang đậm nét văn hóa dân gian Việt.
S.Thùy
Lễ tế tổ vừa là tỏ lòng ghi nhớ đến các bậc tiền bối của Hát tuồng Huế và cũng là dịp để các diễn viên và nghệ sĩ Tuồng Huế hiện còn sống và hoạt động có cơ hội gặp gỡ và trao đổi những tâm sự, kinh nghiệm trong nghề nghiệp.
Thanh Bình Từ đường là nhà thờ tổ ngành Hát tuồng lớn nhất trên cả nước, được xây dựng và tồn tại dưới triều Nguyễn. Lúc bấy giờ, Hát tuồng là một loại hình nghệ thuật rất được ưa chuộng và đã phát triển lên một bậc cao hơn là phong cách Tuồng cung đình. Ngoài thờ cúng các vị tổ của Hát tuồng, các vị tổ nghề ở Thanh Bình Từ đường, người ta còn đưa vào phối tự ở đây những đối tượng thờ cúng phổ biến trong tâm thức của người dân, mang đậm nét văn hóa dân gian Việt.