NDĐT - Quốc lộ 1A từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau dài trên 175 km, toàn tuyến có 12 cầu đã tháo dỡ và bắc lại cầu tạm rất nhỏ hẹp vừa để các loại xe lưu thông một chiều. Do đó, từ ngày 27 Tết đã bắt đầu tắc đường, gây kẹt xe với hàng trăm xe ở hai bên đầu cầtc kéo dài ba đến bốn km. Tình trạng xe máy tăng lên năm, sáu lần so với ngày thường; dân họp chợ Tết ở hai đầu cầu cũng làm ùn tắc thêm nghiêm trọng.
Dù lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu có mặt ở tất cả các cây cầu tạm để điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông qua cầu, nhưng tình trạng kẹt xe tắc đường vẫn diễn ra liên tục.
Từ 28 đến 30 Tết là cao điểm lưu lượng người và xe lưu thông gia tăng nhiều hơn và tình trạng kẹt xe, tắc đường vẫn diễn ra. Ngày thường đi mất ba đến bốn giờ là đến nơi; nay phải đi mất từ năm đến sáu giờ. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương này đã chốt giữ 24/24 giờ để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài, giảm bớt khó khăn cho người đi lại trong dịp Tết.