Tăng cường gây sức ép với lãnh đạo Iran tại Nhà Trắng, ông Obama cho biết 6 cường quốc thế giới đang “nhanh chóng hướng đến” việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Ông khẳng định, chính quyền Mỹ đã đạt được tiến bộ trong việc thuyết phục Nga vượt qua trở ngại truyền thống của họ để áp đặt lệnh trừng phạt mới với Iran, cho dù hiện tại vẫn còn sự phản đối từ phía Trung Quốc.
Cũng trong ngày hôm qua, Iran thông báo đã bắt đầu hoạt động làm giàu uranium ở mức 20% - mức mà họ khẳng định là cần thiết để phục vụ cho một lò phản ứng nghiên cứu y tế tại Tehran.
Động thái trên cho thấy Iran đã từ chối đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc - chuyển hầu hết lượng uranium đã được làm giàu ở mức 3,5% ra nước ngoài.
Giới chuyên gia nhận định, một khi Iran làm giàu uranium ở mức 20% thì họ có thể tiến đến mức 93% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran vẫn khăng khăng rằng chương trình làm giàu này hoàn toàn nhằm mục đích dân sự, cụ thể là sản xuất điện năng.
“Bất chấp khẳng định rằng năng lượng hạt nhân chỉ nhằm mục đích dân sự, thực tế Tehran đang tiếp tục theo đuổi tiến trình – sẽ dẫn đến việc vũ khí hóa, và cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận điều này,” ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Sau nhiều tháng cố gắng tiếp cận các nhà lãnh đạo Iran và thuyết phục họ chấp nhận thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân, ông Obama cho biết thế giới sẽ phải sẵn sàng thuyết phục Iran thay đổi quan điểm, cho dù “cánh cửa đàm phán vẫn đang rộng mở”.
“Điều chúng ta sẽ làm trong vài tuần tới là phát triển cách thức trừng phạt quan trọng, theo đó sẽ nói rõ với họ về việc họ bị toàn thể cộng đồng quốc tế cô lập như thế nào,” ông Obama cho biết.
Tại Moscow, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Nga, Nikolai Patrushev, khẳng định thông báo của Tehran rằng họ đã bắt đầu hoạt động sản xuất uraniuma làm giàu ở mức 20% đã tạo ra nghi ngờ về khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân của Tehran.
Ông Nikolai Patrushev cho rằng, sự kiên nhẫn của điện Kremlin trong việc cố gắng tìm kiếm đối thoại với Tehran đang hao mòn dần.
“Các biện pháp ngoại giao và chính trị có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhưng mọi thứ đều có giới hạn,” các hãng thông tấn của Nga dẫn lời ông Nikolai Patrushev cho hay.
Bình luận của ông Nikolai Patrushev là sự bày tỏ lo ngại bất thường của Nga – quốc gia từ lâu khẳng định không có bằng chứng cho thấy Iran đang theo đuổi bất cứ điều gì khác ngoài một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự.
Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong 6 cường quốc vẫn đang kêu gọi đàm phán thêm để giải quyết vấn đề gây nhiều tranh cãi này.
“Chúng tôi hi vọng các bên liên quan sẽ trao đổi về thỏa thuận dự thảo đối với lò phản ứng nghiên cứu của Tehran,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu cho biết.
Ahmet Davutoglu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có mối quan hệ thân thiết với cả Iran và phương Tây, sẽ tới thăm Tehran vào tuần tới để thúc giục sử dụng biện pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân Iran.
Washington coi những động thái mới nhất của Iran là hành động “khiêu khích” và cùng với Pháp thúc giục các bên áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư với Iran.