Hôm 07/2 tại Ukraine đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Sau khi kiểm 99,2% phiếu bầu Tổng thống, sự chênh lệch giữa người đứng đầu Đảng “Các khu vực” Viktor Yanukovych và Thủ tướng Yulia Tymoshenko là 3,1%, Ủy ban bầu cử quốc gia Ukraine công bố hôm thứ Hai (08/2).
“Chúng tôi dĩ nhiên là lo lắng cho quốc gia này. Tôi muốn nói rằng, chúng ta có cuộc tiếp xúc với ban bầu cử của 2 ứng cử viên. Chúng ta có những người bạn trong ban bầu cử của của cả 2 ứng cử viên. Và rốt cục, cho dù chuyện gì xảy ra ở Ukraine, Gruzia sẽ vẫn là một người bạn của Ukraine. Nhưng rõ ràng là việc Ukraine trở thành một quốc gia mạnh và thành công về kinh tế hoàn toàn có lợi cho chúng ta", Tổng thống Saakashvili tuyên bố trong cuộc gặp với đa số các đại biểu quốc hội hôm 8/2.
Đồng thời, Tổng thống Saakashvili cho rằng, sau cuộc cách mạng năm 2004, Gruzia và Ukraine đã “đi theo những con đường khác nhau”, đồng thời, theo ông, từ thời điểm đó, Gruzia phát triển hơn Ukraine. Để khẳng định điều này, Tổng thống Gruzia đã dẫn ra bằng chứng như thu nhập bình quân đầu người, mức độ tham nhũng, môi trường kinh doanh và chỉ số tự do kinh tế.
Tuy nhiên, Tổng thống Saakashvili cho rằng không nhất thiết phải đổ lỗi cho ai gây ra sự bất đồng trong chính quyền Ukraine.
Tổng thống Gruzia tin rằng, tình hình tại Ukraine cho thấy sự thỏa hiệp trong cải cách và sự thiếu thống nhất của lãnh đạo quốc gia trong các vấn đề chính có thể “giết chết” bất kì chế độ dân chủ nào.
Theo Tổng thống Saakashvili, sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Ukriane sẽ là “tiếng chuông cảnh tỉnh” cho Gruzia.