SGTT - Chiều 10.6, các sở Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và đầu tư và sở Y tế của TP.HCM đã nghe báo cáo về dự án xã hội hóa hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện.
Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa trong lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn do thủ tục rườm rà, nhà thầu đăng ký không đạt chuẩn… Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đã xin chủ trương của sở Y tế từ đầu năm 2010, đến nay đã được sáu tháng nhưng còn lúng túng về thủ tục pháp lý và tìm nhà đầu tư khó khăn. Còn bệnh viện Nhân dân 115 đã đăng báo và nhận được kết quả đăng ký của hơn mười nhà đầu tư nhưng chưa chọn được ai. Ông Huỳnh Văn Biết, phó giám đốc sở Y tế TP.HCM, cho biết từ năm 2009 đến nay, thành phố mới có hai dự án theo mô hình này tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và Hùng Vương nhưng do gặp khó khăn nên thi công chậm.
Theo sở Y tế TP.HCM, toàn thành phố hiện có 100 bệnh viện. Phần lớn trong số 31 bệnh viện thuộc thành phố quản lý đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng đều quá tải gấp 2 – 3 lần. Vấn đề này đặt ra nhiều quan ngại cho công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh hiện nay. Một kết quả khảo sát từ 12 bệnh viện của viện Vệ sinh y tế công cộng đưa ra năm 2009, cho thấy Coliform – tác nhân gây bệnh về đường tiêu hóa – có trong nước thải sau xử lý ở 8/12 bệnh viện, vượt ngưỡng từ 200 lần trở lên.