NDĐT - Trong vài ngày qua, lượng khách từ TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết tăng lên đột biến.
Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông, ngày 8 -2 (tức 25 Tết), có hơn 1.613 lượt xe xuất bến chở hơn 37.500 hành khách đi các tỉnh phía bắc, miền trung và cao nguyên.
Ngày 9-2 (tức 26 Tết), số lượng xe xuất bến và hành khách cũng không tăng nhiều. Cho đến ngày 9-2, lượng đầu xe trong bến còn dư khá nhiều, kể cả xe chất lượng cao. Tuy nhiên hành khách vẫn thích lựa chọn xe có thương hiệu. Dự đoán bắt đầu từ ngày, 10-2 (tức 27 Tết) lượng khách có thể sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, ở Bến xe miền Đông, không thiếu xe vì vẫn còn một số xe buýt tăng cường chưa đưa vào sử dụng.
Tại bến xe miền Tây, lượng khách bắt đầu tăng lên vào ngày 7-2 (tức 24 Tết) với khoảng 26.000 người, phải điều tới 1.600 đầu xe xuất bến. Tuy nhiên do được tăng cường thêm 100 xe buýt của Sở Giao thông Vận tải thành phố nên sẽ không xảy ra tình trạng thiếu xe.
Trong khi đó, tại các bến xe trên tuyến đường quốc lộ 1A, xe dù hoạt động khá táo bạo, ngang nhiên lôi kéo khách lên xe rồi “bán” khách dọc đường. Tình trạng cò xe cũng rất hỗn loạn gây mất trật tự, an ninh trên các tuyến đường đồng thời gây thiệt hại cho khách. Mặt khác, do xe khách, xe lửa tăng chuyến nên trên các tuyến đường ra vào thành phố, nhất là khu vực ngã tư Bình Triệu – Quốc lộ 13, trên Xa lộ Hà Nội (đoạn trước khu Du lịch Suối Tiên và ngã ba Tân Vạn) thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.
Đề nghị các cơ quan chức năng như: Thanh tra Sở Giao thông vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương có các tuyến đường nêu trên chạy qua cần tập trung lực lượng, xử lý nghiêm xe dù, bến cóc và giải tỏa nhanh tình trạng ách tắc giao thông, tạo thuận lợi cho hành khách đi lại an toàn và mau lẹ.
NGUYỄN PHAN TOÀN