Điện lực TP HCM sẽ tiếp tục cắt điện trên diện rộng từ ngày 6 kéo dài đến hết ngày 13/7.
Mặc dù ngày 1/7 vừa qua, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An đã ký công điện thượng khẩn gửi các Tổng Công ty Điện lực và các đơn vị trực thuộc thông báo: Kể từ ngày 1/7, EVN sẽ không còn phải thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải tại các địa phương do tình hình sản xuất điện đã được cải thiện.
Mực nước ở các hồ thủy điện phía Bắc là hồ Hòa Bình đã đạt hơn 85,6m và hồ Tuyên Quang là 98,2m; các nhà máy nhiệt điện than tại Hải Phòng và Quảng Ninh bị sự cố đã khắc phục xong, đưa vào vận hành trở lại; lượng điện nhập khẩu tăng thêm so với trước… và EVN yêu cầu các đơn vị thuộc tập đoàn phải thực hiện một loạt các biện pháp nhằm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là cho các đợt thi đại học, cao đẳng trong tháng 7.
Tình hình cung cấp điện trên cả nước trong tháng 7 được EVN đánh giá là khả quan như vậy, nhưng tại TP HCM, theo thông báo của Trung tâm Điều độ thông tin, Tổng Công ty Điện lực TP HCM thì lịch cắt điện trong nửa đầu tháng 7 vẫn còn dày đặc chỉ với các lý do cũ như: Để khai quang mé nhánh cây xanh, bảo trì đại tu, nâng cấp lưới điện… cụ thể, sau khi cắt điện trên diện rộng vào các ngày 1 và 2/7, Điện lực thành phố sẽ tiếp tục cắt điện trên diện rộng từ ngày 6 kéo dài đến hết ngày 13/7.
Trong tuần thực hiện cúp điện liên tiếp này, ngày nào ít nhất cũng có một phần địa bàn của hơn 10 quận, huyện sẽ không có điện; ngày cắt điện nhiều, cảnh cúp điện sẽ lan ra địa bàn của trên 20 quận, huyện ở thành phố