Các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, định vị GPS... cần được cung cấp năng lượng qua các khối pin sạc để hoạt động. Nhưng trong tương lai gần, vi khuẩn có thể thay thế vai trò của pin sạc.
Hoàn toàn không phải là một kịch bản phim khoa học viễn tưởng mà trên thực tế, các nhà khoa học đang sử dụng 2 loại vi khuẩn không gây hại cho người để trộn vào sợi vải dệt thành y phục. Đó có thể là đồng phục dùng trong quân đội, áo chống đạn hoặc bất kỳ trang bị nào bằng vải.
Về nguyên tắc thì pin cung cấp điện năng bằng cách chuyển đổi năng lượng hóa học thông qua 2 điện cực phân cách bởi chất điện phân. Loại pin sạc phổ biến nhất hiện nay là lithium-ion. Các nhà khoa học tại Viện Kỹ thuật Massachusetts (Mỹ) sử dụng M13 - một loại vi khuẩn có thể lây nhiễm nhưng vô hại đối với con người - để làm cực âm như trong viên pin lithium-ion. Trong khi đó, các nhà khoa học tại Đại học Maryland sử dụng loại vi khuẩn gây bệnh trên cây thuốc lá để tạo thành cực dương. Khi trộn 2 loại vi khuẩn này vào sợi để dệt thành y phục, cũng đồng nghĩa với việc giả lập một khối pin đặc biệt để cung cấp năng lượng cho các thiết bị cầm tay dùng trong quân sự.
Loại pin sinh học này có ưu điểm là thân thiện với môi trường và tiến trình sản xuất năng lượng của nó có thể thực hiện được ở cả môi trường khô ráo hoặc trong nước. Đặc biệt pin - vi khuẩn tỏa ra rất ít nhiệt, thấp hơn nhiều lần so với pin lithium-ion, do vậy khả năng cháy nổ là rất thấp.
Theo báo Daily Mail, các nhà nghiên cứu đang làm việc với các nhà sản xuất công nghiệp để mở rộng thử nghiệm loại pin - vi khuẩn này trong nhiều chất liệu với nhiều ứng dụng khác nhau, như máy bay không người lái, hệ thống giám sát điều hành...
Song Mai