Sinh viên Trung Quốc tự cứu mình

Xem tin gốc 

HHT - 34 tháng trước 11 lượt xem

Sinh vien Trung Quoc tu cuu minh

(SVVN_HHT Online) Không chỉ những SV từ các nhóm "dễ bị tổn thương" trong xã hội, mà cả những SV trung lưu tốt nghiệp cũng đang phải đối diện với thị trường việc làm có lẽ là khó khăn nhất trong 30 năm qua.

*** Những Ấn Phẩm Cùng Tòa Soạn ***

> 2!ĐẸP số 15 - Màu của mùa hè, màu của biển, của rực rỡ nắng vàng xinh!

> Thiên Thần Nhỏ 45: Cùng bước vào thế giới Donut

> Chuyên đề 2!142: Nóng bỏng tháng 7 mùa thi

> Hoa Học Trò 811 - 6 ghi chú cho ngày "hóa rồng"

> Sinh viên Việt Nam 26 - Những "ý tưởng" nên đánh cắp

Không chỉ những SV từ các nhóm "dễ bị tổn thương" trong xã hội, mà cả những SV trung lưu tốt nghiệp cũng đang phải đối diện với thị trường việc làm có lẽ là khó khăn nhất trong 30 năm qua.

Họ là niềm hy vọng của hàng triệu gia đình. Họ là tương lai của cả đất nước. Họ đã được tận hưởng cuộc sống bao bọc trong Tháp Ngà.

Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt: làm sao để tìm được việc làm trong khi công ty nào cũng chỉ thấy cắt giảm nhân viên!

Vậy có cách nào không? Gần 7 triệu SV Trung Quốc sẽ tốt nghiệp trong Hè này. 2/3 trong số họ chưa nắm được việc làm nào do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Nhưng có một số SV mạnh dạn đã và đang tự tạo ra chỗ đứng cho chính mình.

Chen Sidi là SV năm thứ 3 của ĐH Phúc Đán (Thượng Hải). Cô đã kết hợp cùng hai SV khác để thiết kế các thùng rác thân thiện với môi trường.

Chen Sidi nói: "Qua các phương tiện truyền thông, tôi biết được rằng các sản phẩm bảo vệ môi trường có một thị trường rất hứa hẹn. Một người bạn tôi học chuyên về khoa học vật chất đã bảo tôi rằng chính những thùng rác trên phố hiện nay lại không hề thân thiện với môi trường. Nên chúng tôi quyết định rằng việc thiết kế và sản xuất những thùng rác thân thiện với môi trường có thể là một cách kinh doanh tốt".

Chen Sidi cho biết rằng rất nhiều bạn học của cô cũng đang nghĩ đến việc tự bắt đầu việc kinh doanh của mình, khi viễn cảnh về việc làm vẫn còn đang u ám.

Gu Xiaojin, Phó Chủ tịch điều hành của Quỹ Phát triển Thanh niên Trung Quốc cảnh báo rằng con đường sự nghiệp đòi hỏi nhiều kỹ năng thực tế mà việc học theo lối thuộc lòng không thể giúp gì cho bạn được: "Năng lực xã hội là cực kỳ quan trọng đối với SV. Trong đó bao gồm khả năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, đối mặt với các khó khăn và thực hiện các dự án thực tế".

Gu Xiaojin nói ngoài những khả năng cạnh tranh cơ bản, thì những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, vốn và kỹ năng điều hành cũng tuyệt đối cần thiết để tạo ra một doanh nghiệp thành công. Và tất nhiên, cần thêm một chút may mắn nữa. Chen Sidi có một chút may mắn đó. Ý tưởng kinh doanh của cô đã giành được một giải thưởng của Quỹ Thanh niên và một tập đoàn của Pháp. Cô và hai đồng đội sẽ nhận được một số vốn khởi nghiệp cũng như được hỗ trợ chuyên nghiệp cho hoạt động kinh doanh của mình.

Lan Zhenzhen, Phó Giám đốc L'Oreal Trung Quốc, nói: "Chúng tôi cảm thấy rằng, trong tình hình thị trường việc làm khó khăn này, thì giúp các SV trẻ tự mở doanh nghiệp và thử thách khả năng kinh doanh của họ là rất phù hợp".

Năm nay, có gần 5% SV đã bắt đầu mở những doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Một cán bộ của ĐH Phúc Đán nói rằng dù có khá nhiều SV trong trường được khuyến khích kinh doanh, nhưng sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội khác là rất cần thiết để nuôi dưỡng những SV mạnh dạn này: "Giúp các SV tốt nghiệp tự kinh doanh không phải là trách nhiệm riêng của các trường ĐH. Tất cả các nguồn lực xã hội đều có thể đóng góp.

Ví dụ, chính quyền thành phố Thượng Hải đã xây dựng một "khu vực doanh nghiệp tư nhân" dành cho SV kinh doanh, cùng với ĐH Phúc Đán. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, và thậm chí còn thu hút được vốn đầu tư".

Rất nhiều chính sách hỗ trợ SV cũng đã được chính quyền Trung ương và địa phương đặt ra. Các SV tốt nghiệp ĐH có thể được vay vốn khởi nghiệp lên tới 70 nghìn NDT (khoảng 180 triệu đồng), cùng với việc miễn phí đăng ký kinh doanh, miễn thuế trong 3 năm và được tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp.

Thế hệ sinh sau năm 1980 ở Trung Quốc đang và sẽ phải tự mở đường cho mình nếu muốn trở thành những trụ cột của quốc gia.

Đặng Mỹ Dung (Theo CCTV)

Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:

Sinh viên Việt Nam số 26

Phát hành ngày: 29.06.2009

Giá bán: 4.500đ

Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,

Mời bạn đón đọc!

Không chỉ những SV từ các nhóm "dễ bị tổn thương" trong xã hội, mà cả những SV trung lưu tốt nghiệp cũng đang phải đối diện với thị trường việc làm có lẽ là khó khăn nhất trong 30 năm qua.

Họ là niềm hy vọng của hàng triệu gia đình. Họ là tương lai của cả đất nước. Họ đã được tận hưởng cuộc sống bao bọc trong Tháp Ngà.

Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt: làm sao để tìm được việc làm trong khi công ty nào cũng chỉ thấy cắt giảm nhân viên!

Vậy có cách nào không? Gần 7 triệu SV Trung Quốc sẽ tốt nghiệp trong Hè này. 2/3 trong số họ chưa nắm được việc làm nào do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Nhưng có một số SV mạnh dạn đã và đang tự tạo ra chỗ đứng cho chính mình.

Chen Sidi là SV năm thứ 3 của ĐH Phúc Đán (Thượng Hải). Cô đã kết hợp cùng hai SV khác để thiết kế các thùng rác thân thiện với môi trường.

Chen Sidi nói: "Qua các phương tiện truyền thông, tôi biết được rằng các sản phẩm bảo vệ môi trường có một thị trường rất hứa hẹn. Một người bạn tôi học chuyên về khoa học vật chất đã bảo tôi rằng chính những thùng rác trên phố hiện nay lại không hề thân thiện với môi trường. Nên chúng tôi quyết định rằng việc thiết kế và sản xuất những thùng rác thân thiện với môi trường có thể là một cách kinh doanh tốt".

Chen Sidi cho biết rằng rất nhiều bạn học của cô cũng đang nghĩ đến việc tự bắt đầu việc kinh doanh của mình, khi viễn cảnh về việc làm vẫn còn đang u ám.

Gu Xiaojin, Phó Chủ tịch điều hành của Quỹ Phát triển Thanh niên Trung Quốc cảnh báo rằng con đường sự nghiệp đòi hỏi nhiều kỹ năng thực tế mà việc học theo lối thuộc lòng không thể giúp gì cho bạn được: "Năng lực xã hội là cực kỳ quan trọng đối với SV. Trong đó bao gồm khả năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, đối mặt với các khó khăn và thực hiện các dự án thực tế".

Gu Xiaojin nói ngoài những khả năng cạnh tranh cơ bản, thì những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, vốn và kỹ năng điều hành cũng tuyệt đối cần thiết để tạo ra một doanh nghiệp thành công. Và tất nhiên, cần thêm một chút may mắn nữa. Chen Sidi có một chút may mắn đó. Ý tưởng kinh doanh của cô đã giành được một giải thưởng của Quỹ Thanh niên và một tập đoàn của Pháp. Cô và hai đồng đội sẽ nhận được một số vốn khởi nghiệp cũng như được hỗ trợ chuyên nghiệp cho hoạt động kinh doanh của mình.

Lan Zhenzhen, Phó Giám đốc L'Oreal Trung Quốc, nói: "Chúng tôi cảm thấy rằng, trong tình hình thị trường việc làm khó khăn này, thì giúp các SV trẻ tự mở doanh nghiệp và thử thách khả năng kinh doanh của họ là rất phù hợp".

Năm nay, có gần 5% SV đã bắt đầu mở những doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Một cán bộ của ĐH Phúc Đán nói rằng dù có khá nhiều SV trong trường được khuyến khích kinh doanh, nhưng sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội khác là rất cần thiết để nuôi dưỡng những SV mạnh dạn này: "Giúp các SV tốt nghiệp tự kinh doanh không phải là trách nhiệm riêng của các trường ĐH. Tất cả các nguồn lực xã hội đều có thể đóng góp.

Ví dụ, chính quyền thành phố Thượng Hải đã xây dựng một "khu vực doanh nghiệp tư nhân" dành cho SV kinh doanh, cùng với ĐH Phúc Đán. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, và thậm chí còn thu hút được vốn đầu tư".

Rất nhiều chính sách hỗ trợ SV cũng đã được chính quyền Trung ương và địa phương đặt ra. Các SV tốt nghiệp ĐH có thể được vay vốn khởi nghiệp lên tới 70 nghìn NDT (khoảng 180 triệu đồng), cùng với việc miễn phí đăng ký kinh doanh, miễn thuế trong 3 năm và được tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp.

Thế hệ sinh sau năm 1980 ở Trung Quốc đang và sẽ phải tự mở đường cho mình nếu muốn trở thành những trụ cột của quốc gia.

Đặng Mỹ Dung (Theo CCTV)

Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:

Sinh viên Việt Nam số 26

Phát hành ngày: 29.06.2009

Giá bán: 4.500đ

Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,

Mời bạn đón đọc!

Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:

Sinh viên Việt Nam số 26

Phát hành ngày: 29.06.2009

Giá bán: 4.500đ

Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,

Mời bạn đón đọc!

Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:

Sinh viên Việt Nam số 26

Phát hành ngày: 29.06.2009

Giá bán: 4.500đ

Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,

Mời bạn đón đọc! Mời bạn đón đọc!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang