Sẽ đóng cửa đường truyền Internet của các đại lý sau 23 giờ?
- Các đại lý Internet cách trường học dưới 200m, bao gồm từ mẫu giáo đến THCS, đều bị dừng hoạt động trước ngày 30-8, ông Phạm Quốc Bản làm rõ thêm.
Cũng theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND, thì thời gian cung cấp dịch vụ tối đa đối với các đại lý Internet sẽ từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày.
Ngoài ra, theo quyết định nói trên, các đại lý Internet phải có ít nhất một nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên.
Theo dự thảo kế hoạch của Sở TT&TT TP Hà Nội nhằm thực hiện Quyết định 15/2010/QĐ-UBND, việc tổ chức cho các chủ đại lý Internet cách cổng trường học dưới 200m ký cam kết dừng hoạt động bắt đầu được tiến hành từ ngày 15-8.
Từ ngày 16-8, các đội thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của tất cả các đại lý Internet trên địa bàn.
- Game Online cũng mang trong nó cả mặt tích cực và tiêu cực. Quan trọng là làm thế nào để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Không nên vì lợi nhuận mà để cho một thế hệ thanh niên của nước nhà cứ “lơ ngơ” sống trong một thế giới ảo, ông Bản thẳng thắn phát biểu.
Cũng theo ông Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội, Sở đang đề nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, đưa ra quy định cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải đóng cửa đường truyền Internet đến các đại lý Internet sau 23 giờ và chỉ mở cửa đường truyền từ 6 giờ sáng hôm sau.
- Nếu Bộ TT&TT đưa ra quy định trên, doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm, vị đại diện Viettel Hà Nội phát biểu.
Ông Phạm Quốc Bản cũng nhấn mạnh: phải thống nhất nhận thức rằng, chỉ cắt đường truyền Internet của các đại lý Internet vào thời điểm quy định, chứ không phải cắt đường truyền của chủ mạng Internet dùng riêng.
Sẽ “thua” nếu chính quyền cơ sở … thờ ơ
Tại Hội nghị, đại biểu đến từ Phòng VH-TT quận Hoàn Kiếm cho biết: hiện, trên địa bàn quận có 80 đại lý Internet, chủ yếu tập trung tại các phố cổ và tuyến phố chính.
Theo vị đại biểu này, những lỗi phạm chủ yếu của các đại lý Internet nói trên là hoạt động quá giờ quy định; không niêm yết nội quy; không có phần mềm quản lý trò chơi, để khách hàng truy cập các trang Web “đen” tùy tiện…
- Hiện, quận đã chọn 3 phường làm thí điểm sử dụng phần mềm quản lý dịch vụ Internet và hiệu quả mang lại rất khả quan. Ngồi tại máy chủ ở quận, chúng tôi có thể kiểm soát được loại Games, thời gian hoạt động của đại lý…., đại biểu quận Hoàn Kiếm cho biết thêm.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng VH-TT quận Long Biên thì cho biết, hiện quận có 94 đại lý Internet, trong đó có khoảng 50% số đại lý cách các trường học chưa đủ 200m.
- Ước khoảng 80% thời gian hoạt động của các đại lý là phục vụ chơi Game, khách hàng sử dụng dịch vụ đại lý cho nghiên cứu rất ít. Ông Hùng khẳng định.
Ngoài đề nghị cơ quan chức năng triển khai phần mềm quản lý hoạt động của đại lý Internet rộng rãi hơn, ông Hùng còn đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các đại lý Internet cần kiểm tra kỹ các điều kiện quy định đối với các đại lý, tránh tình trạng cấp phép tràn lan như thời gian vừa qua:
- Thực tế kiểm tra tại phường Long Biên cho thấy, rất nhiều đại lý không đủ tiêu chuẩn về diện tích, về trình độ của người quản lý, hướng dẫn… nhưng vẫn được cấp phép hoạt động, ông Hùng dẫn chứng.
Riêng ông Nguyễn Đức Thạc, đến từ Hội khoa học tâm lý giáo dục TP Hà Nội thì cho rằng, cũng với kêu gọi đề cao văn hóa, đạo đức kinh doanh; phát huy vai trò quản lý của gia đình đối với con em, thì chính quyền cấp cơ sở phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Ông Thạc thẳng thắn:
- Thành phố, quận, Sở không thể nắm rõ hoạt động của các đại lý Internet ở các xã, phường, mà nắm chắc nhất là chính quyền ở đó. Bởi thế, nếu xã, phường thờ ơ, đó là chưa nói đến “dung túng”, thì chúng ta sẽ “thua” trong việc quản lý các đại lý Internet.
Bài và ảnh: Phạm Hoàng Hà