Cùng ngày, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ban, ngành đề nghị tích cực thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, không để dịch bùng phát trong cộng đồng, giảm thiểu những ảnh hưởng của dịch đối với cuộc sống của người dân.
TPHCM: Chuyển sang giai đoạn 2 phòng chống dịch
Tại Việt Nam, ngày 21/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), (Miền Nam: 34 ca, miền Trung: 01 ca).
Đến nay đã ghi nhận 61 trường hợp dương tính tại chùm ca bệnh ở Trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh và 23 ca dương tính tại chùm ca bệnh ở xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Và tại TP Hồ Chí Minh, đã phải chuyển sang giai đoạn 2 phòng chống dịch cúm A(H1N1) vì có hiện tượng ca bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng. Giai đoạn này tiếp tục giám sát ca bệnh, tăng cường điều trị tại chỗ, hạn chế di chuyển, tăng cường công tác giám sát ngoài cộng đồng.
Đối với Trường Tư thục Ngô Thời Nhiệm (Quận 9 - TP Hồ Chí Minh) - nơi phát hiện chùm ca bệnh lây từ ổ dịch ở Đồng Nai, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời thì chỉ trong 7 ngày dịch bệnh sẽ lây lan ra toàn trường và tiếp tục lan nhanh ra cả cộng đồng. Vì thế, đã đến lúc cả cộng động phải ý thức được tình trạng lây lan của dịch bệnh và tự trang bị kiến thức, biện pháp để phòng và chống dịch bệnh cho chính bản thân và người thân xung quanh.
Tính đến 17h00 ngày 21/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 443 trường hợp dương tính, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 328; 115 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được theo dõi, giám sát theo quy định.
Việt Nam chưa xuất hiện hiện tượng kháng thuốc Tamiflu
Theo đánh giá của TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, dịch cúm A(H1N1) tại Việt Nam đang khởi động giai đoạn đầu cúm A(H1N1), có lây lan nhưng vẫn chủ động kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, nếu chúng ta không kiểm soát tốt nguồn lây, khoanh và dập dịch tốt, dịch sẽ lây lan rộng ra cộng đồng.
Đến thời điểm hiện nay, chủng vi rút cúm A(H1N1) ở nước ta cũng giống như chủng cúm của thế giới. Ở Việt Nam chưa xuất hiện hiện tượng kháng thuốc điều trị là Tamiflu và tử vong vì cúm A(H1N1). Đồng thời cũng chưa phát hiện có hiện tượng tổ hợp chéo chủng vi rút cúm A(H1N1) với chủng khác và sự biến đổi gen như chúng ta lo ngại. Các bệnh nhân bị nhiễm cúm đều thích nghi với phác đồ điều trị cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành và sau thời gian điều trị sức khỏe đã trở lại bình thường.
TS. Nguyễn Trần Hiển cho biết thêm, khi vi rút cúm A(H1N1) lây lan rộng, nhiều trường hợp không có triệu chứng, cũng tạo nguy cơ cao cho sự biến đổi thành chủng vi rút khác có độc lực cao. Việc lây lan ở nước ta là khó tránh khỏi vì vậy mọi người cần tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam.
WHO khuyến cáo các nước nên mua vắc xin phòng cúm A(H1N1)
Đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục khẳng định việc lây lan cúm A(H1N1) là không thể ngăn chặn được trên phạm vi toàn cầu. Đối với các nước đã có lây lan liên tục trong cộng đồng thì việc chú trọng vào giám sát, xét nghiệm từng ca bệnh đòi hỏi phải tập trung nguồn lực lớn, trong khi việc giám sát và xử lý các trường hợp bệnh có lâm sàng nặng để tránh tử vong là cần thiết hơn.
WHO tiếp tục khuyến cáo việc đánh giá vi rút học, để theo dõi biến đổi của vi rút để quản lý ca bệnh và phát triển vắc xin. WHO cũng khuyến cáo các nước nên mua vắc xin phòng cúm A(H1N1) để cung cấp cho người dân, trước hết ưu tiên cho đội ngũ cán bộ y tế để đảm bảo duy trì hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 21/7/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 139.566 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 139 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 781 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, Newzeland, Chi Lê, đặc biệt tại Argentina – nơi ước đoán có khoảng 100.000 người nhiễm và 70 ca tử vong.
Ngày 17/7/2009, Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thông báo, tổng số ca nhiễm cúm A(H1N1) là 40.617 (ca có thể và ca xác định), 263 trường hợp đã tử vong, tại 50 bang và 04 vùng lãnh thổ của nước Mỹ.
Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh: Philippine (mắc: 2668, tử vong: 03); Singapore (mắc: 1217, tử vong: 01); Brunei (mắc: 334, tử vong: 01). Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 4057 ca dương tính, 25 trường hợp đã tử vong do cúm A(H1N1); nhiều trường học, nhà trẻ, trung tâm dạy nghề đã bị đóng cửa tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A(H1N1).
T.H