Sao phát biểu về "ngành công nghiệp" THẨM MỸ!

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 25 tháng trước 42 lượt xem

Sao phat bieu ve 'nganh cong nghiep' THAM MY!

(24h) - Hãy bắt đầu với câu nói của Ashunta Sherife, một chuyên gia trang điểm nổi tiếng: “Phẫu thuật thẩm mỹ là ngành công nghiệp có thể biến giấc mơ thẩm mỹ của bạn trở thành sự thật! Vậy tại sao người ta không làm nếu như sự hoàn mỹ là điều có thể?” Còn các sao, họ nói gì về ngành công nghiệp làm đẹp này?

Hãy cứ làm đẹp, nếu muốn!

Nicole Richie: Với tôi, không có lý do gì khiến chúng ta không nên tận hưởng thành quả của công nghệ làm đẹp.

Jennifer Aniston: Tôi sẽ không nói không với bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì có thể khiến bạn xinh đẹp hơn, thì bạn cứ làm!

Catherine Zeta Jones: Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Bạn đang cảm thấy bất hạnh, buồn tủi và phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến bạn hạnh phúc, vậy bạn hãy làm đi!

Catherine Zeta Jones: Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

Madonna: Đừng bao giờ nói là “không bao giờ”.

Hillary Duff: Tôi không biết nữa. Một phần trong con người tôi nói rằng chuyện này thật khủng khiếp và tồi tệ, nhưng phần khác lại nghĩ: Nếu bạn có lý do chính đáng để làm việc này, nếu phẫu thuật thẩm mỹ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn về bản thân và nếu bạn không thấy có vấn đề gì xảy đến, bạn cứ tiến hành. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận, tôi không hoàn toàn nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là tốt. Liệu tôi có đi căng da mặt khi tôi 60 tuổi? Chắc chắn là tôi sẽ làm. Phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 20 có thể là một vấn đề, nhưng ở tuổi 60 là điều hoàn toàn dễ hiểu!

Madonna: Đừng bao giờ nói là “không bao giờ”. Như mọi người, tôi cũng thích trẻ mãi không già và có được một cơ thể hoàn hảo. Nhưng có lẽ tôi vẫn muốn là chính mình vì tôi không thích ý tưởng tôi bị tiêm thuốc mê cho ngủ và ngươi ta bắt đầu dùng dao để đụng vào cơ thể tôi.

Jang Dong Gun: Chỉ một điều tôi muốn nói, mọi người hãy xác định trước những cái giá họ phải trả, kể cả những rủi ro. Hãy suy nghĩ thực tế, có thể lúc bạn đang muốn làm phẫu thuật, bạn nghĩ hậu quả nhiều nhất cũng chỉ đến chữ C, nhưng thực tế sau đó rất có thể là chữ F.

Jang Dong Gun: Hãy xác định trước những cái giá phải trả!

Joo Jin Mo: Tôi sẽ ok!

Joo Jin Mo: Bộ phim tôi đóng “Người đẹp nặng 200 Pounds” đã từng bị chỉ trích là quảng cáo cho thông điệp: “Phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm cuộc sống của bạn tuyệt vời hơn”. Tôi lại nghĩ, đây là một bộ phim hài hay, trên thực tế, nó đụng chạm vào trái tim của nhiều khán giả. Nhân vật của tôi không muốn bạn gái nặng 200 Pounds của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi thì sẽ không ngăn cản cô ấy nếu như cô ấy thực sự muốn nó, trước hết là vì bản thân cô ấy. Cuộc sống đã cho tôi hiểu, tại sao một vài phụ nữ lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như bạn gái tôi không phải người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và cảm thấy thoải mái với quyết định của mình, tôi sẽ ok.

Julia Roberts: Hãy tiến hành nếu thấy tốt hơn

Julia Roberts: Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ làm bạn hạnh phúc, làm bạn cảm thấy tốt hơn khi nhìn mình trong gương mỗi sáng, bạn cứ tiến hành.

David Beckhams: Tham vọng làm đẹp của con người là không giới hạn. Phụ nữ có toàn quyền làm những việc họ muốn và cho là tốt với bản thân mình! Còn đàn ông, nếu họ thấy cần thiết thì cứ thế mà tiến hành.

Pamela Anderson: Hãy làm chỉ khi bạn thấy phẫu thuật thẩm mỹ là cần thiết! (người đẹp Pamela Anderson đã từng bơm ngực, làm phẫu thuật thẩm mỹ để được nhận vào phim Baywatch. Phim này thành công nhờ giàn diễn viên nóng bỏng “dao kéo”, và Pamela Anderson cũng nổi tiếng từ đó).

David Beckhams: Thấy cần thiết, hãy tiến hành!

Justin Timberlake: Họ là một tác phẩm nghệ thuật của y khoa

Patrick Dempsey: Chỉnh sửa cũng không sao, nhưng nhẹ thôi, chứ nếu làm quá nhiều thì ôm cô ấy trong tay, tôi sẽ nghĩ là mình đang ôm người khác và đầu óc sẽ vẩn vơ mãi với hình ảnh cô ấy thế nào trong phòng phẫu thuật.

Justin Timberlake: Gặp gỡ với những người đẹp lên nhờ dao kéo cũng thú vị đấy chứ! Họ là một tác phẩm nghệ thuật của y khoa và họ thật dũng cảm.

Sharon Stone: Tôi không phải fan lớn của phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi không chê trách những ai muốn dùng cách đó để làm đẹp.

Nói không với dao kéo

Kate Winslet: Tôi thấy phát ốm với chuyện này. Chúng ta hãy tập trung vào cuộc sống thay vì cái mũi hay bộ ngực. Tôi sẽ không bao giờ dính vào phẫu thuật thẩm mỹ hay Botox. Tôi muốn được thể hiện rõ sự trải nghiệm cuộc đời trên gương mặt.

Diane Keaton: Tôi thấy không có điều gì là khủng khiếp khi chúng ta giữ cho nhan sắc của mình nguyên vẹn. Tôi luôn muốn cho mọi người thấy tuổi tác và tính xác thực ngoại hình của tôi. Tại sao có nhiều người lại cho rằng làm phẫu thuật thẩm mỹ sẽ khiến họ hấp dẫn? (Mạnh miệng vậy nhưng Diane Keaton cũng không dám đưa ra lời hứa đến chết bà cũng không bước chân vào chốn thẩm mỹ).

Cameron Diaz: Botox hãy tránh xa tôi. Khi nhìn vào tấm hình của những người tiêm Botox, tôi chỉ thấy mặt họ như xác chết. Thực tế, vì chơi thể thao, tôi đã gãy mũi 4 lần nhưng tôi không mơ tới việc dựng lại nó theo một dáng khác, bởi đó là một phần con người tôi. Khi tôi nhìn thấy ai đó đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thấy họ yêu đuối. Tất cả những gì tôi không thấy ở phẫu thuật thẩm mỹ, đó chỉ là sự biến mất của một con người. Tôi không khát khao những vẻ đẹp như vậy. Nhưng vẻ đẹp kiểu “xác ướp” đó không dành cho tôi.

Cameron Diaz: Botox hãy tránh xa tôi.

Paris Hilton: Tôi từng bị đồn là bơm ngực. Tôi không thanh minh vì quan điểm của tôi rất rõ ràng, những vẻ đẹp dao kéo trông thật vô hồn và tẻ nhạt. Tôi tin là Chúa có lý do để cho mỗi người một vẻ ngoài riêng, đó là vẻ đẹp của riêng bạn, là sức cuốn hút của riêng bạn. Tất nhiên là nếu thấy mình quá xấu, phẫu thuật thẩm mỹ có thể là lối thoát cho cuộc sống của bạn.

Penelope Cruz: Tôi đã được chứng kiến sự già đi của các người bà của tôi và thấy họ vẫn còn trẻ đẹp. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt họ là một câu chuyện về cuộc đời. Tôi muốn cảm thấy điều này có ý nghĩa rất nhiều với bản thân tôi, chứ không phải một vẻ ngoài rực rỡ vô hồn và không thật. Bạn nên làm những việc khiến bạn được cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ không phải là cách tôi chọn.

Cate Blanchett: Khi nhìn vào gương mặt, vào cơ thể của một ai đó, những người đã có con cái, tôi nghĩ, những nếp nhăn kia giống như những dòng viết nhạc về bài ca kinh nghiệm cuộc đời. Vậy tại sao bạn lại phải xóa nó đi? Cái chết sẽ không đến dễ dàng chỉ bởi vì gương mặt bạn đã được làm đẹp hơn.

Milla Jovovich: Tôi sẽ không phải phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù tôi thích có được một cặp mông to nhưng tôi sẽ không làm gì với vòng 3 của mình.

Gwen Stefani: Tôi thực sự thích xem chương trình phẫu thuật thẩm mỹ trên tivi, nhưng tôi sẽ không làm đâu vì tôi không biết mình trông sẽ thế nào nếu dùng dao kéo. Tôi thật may mắn có được một người chồng luôn thích nhìn cả những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt tôi!

Tyra Banks: Tôi hoàn toàn phản đối phẫu thuật thẩm mỹ. Rất nhiều người nghĩ tôi đi bơm ngực nhưng sự thực thì ngực tôi đã ở cỡ 34 C từ năm tôi mới 17 tuổi. Người ta đã phát choáng khi tôi xuất hiện trên sàn diễn của Victoria Secret với một chiếc áo đẩy ngực. Nhưng nếu mọi người gặp tôi khi tôi ra khỏi nhà mà không mặc áo ngực, chắc chắn, họ sẽ có cảm giác tương tự!

Jerry Hall: Phẫu thuật thẩm mỹ thật khủng khiếp, nó chưa bao giờ khiến tôi thấy người ta tốt hơn cả, chỉ thấy tệ thôi. Họ nhìn vào gương và thấy mình thật xinh đẹp, quyến rũ mà họ không nhìn thấy cái chúng ta thấy ở họ. Trông họ sẽ càng ngày càng gớm ghiếc, giống như là dọa trẻ con vậy!

Julianne Moore: Không ai ngăn cấm bạn đi tìm cái đẹp nhưng việc gì cũng cần có sự hợp lý!

Hayden Panettiere: Tôi không thích phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không có đủ can đảm cho việc này!

Julianne Moore: Tôi không muốn mình 10-20 năm nữa trông vẫn không thay đổi, chuyện đó thật kỳ cục. Tôi thấy không có gì thú vị cả khi dùng Botox hay phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ ra. Tôi thì không thấy trẻ ra mà chỉ thấy rõ là họ là một tác phẩm phẫu thuật thẩm mỹ. Không ai ngăn cấm bạn đi tìm cái đẹp nhưng việc gì cũng cần có sự hợp lý!

Janel Moloney: Tôi nghĩ, thật đáng thất vọng nếu chúng ta làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi ước mọi người nên dừng nó. Một vài người đã xinh đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi vẫn nghĩ điều đó thật đáng buồn. Tại sao mọi người lại không yêu con người thật của chính mình?

Gabrille Union: Tôi nghĩ, sẽ rất tiếc nếu các cô bé mới lớn muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ, vì cơ thể chúng đang trong giai đoạn phát triển. Còn với những phụ nữ trưởng thành, họ sống đủ lâu để biết gì có thể xảy đến với họ nếu làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Tara Reid: Hãy thận trọng với những ham muốn!

Tara Reid: Không ai có thể cấm nói điều mà bạn muốn, cũng như nhu cầu làm đẹp của bạn. Nhưng hãy thận trọng với những ham muốn (Tara đã phải trả giá khá đắt cho việc bơm ngực. Nó khiến ngực cô ấy xập xệ, bên cao bên thấp, tệ đến mức cô ấy phải đi phẫu thuật lại để trở về bộ ngực thực sự của mình).

Tóm lại, dù là nói không hay nói có với phẫu thuật thẩm mỹ, thì cái đẹp cũng chẳng làm gì nên tội, niềm khát khao làm đẹp luôn chính đáng. Và chẳng sao nào dám chắc đến năm 50 tuổi mình sẽ không đi căng da mặt.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang