Hầu hết các cổ phiếu trên thị trường châu Á đều giảm điểm, dẫn đầu là khối các ngân hàng và các công ty sản xuất vật liệu. Lo lắng về tình hình nợ ở châu Âu khiến nhiễu người lo lắng về tương lai kinh tế toàn cầu.
Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 113,94 điểm vào lúc 11:16 sáng tại Tokyo. Cứ 5 cổ phiếu giảm thì có 3 cổ phiếu tăng. Chỉ số này đã giảm 10% từ mức cao nhất trong vòng 17 tháng vào ngày 15/1/2010.
Chỉ số Nikkei 225 mất 0,4% tại Nhật Bản, trong khi đó chỉ số Kospi Index tăng 0,6% tại Hàn Quốc. Tại Australia chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,8% và tại HongKong chỉ số Hangsheng Index tăng 0,4%.
Cổ phiếu của Macquarie Group, ngân hàng đầu tư lớn nhất Australia, lao dốc 6,2% sau khi dự báo lợi nhuận 6 tháng cuối năm nay làm thất vọng các nhà đầu tư. Cổ phiếu Westpac Banking giảm 2,5%. Cổ phiếu cả nhà sản xuất kim loại đồng lớn thứ 3 Nhật Bản, Mitshubishi Materials giảm 2,6% do lỗ ròng tính tổng trong 9 tháng. Cổ phiếu Toshiba Corp mất 2,6% sau khi tờ Nikkei tiếng Anh cho biết công ty này vừa mất hợp đồng tại Việt Nam
Theo ông Tim Schroeders, người đang quản lý 11 tỷ USD tại Pengana Capital ở Melbourne, Australia: “ Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng chờ những phiên điều chỉnh. Lo ngại ngày càng tăng khi tình hình nợ tại châu Âu diễn biến xấu”.
Nguyên Bùi