Sắm đồ cưới giá rẻ

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 30 tháng trước 1143 lượt xem

Sam do cuoi gia re

PNO - Xu hướng mua đồ cưới để lưu giữ không còn xa lạ với nhiều cặp uyên ương. Để hạn chế chi phí, họ thường chọn mua đồ cưới tại các chợ sỉ. Ngoài ra, tình hình kinh tế chung cũng khiến nhiều khách lẻ chuyển hướng vào chợ chọn đồ. Điều này góp phần làm cho các gian hàng đồ cưới tại chợ sỉ sống khỏe.

Tại chợ Tân Bình – nơi được mệnh danh là đầu mối đồ cưới của miền Nam, từ năm 2007 đến nay đã tăng gần 40 sạp, nâng tổng số sạp kinh doanh các mặt hàng liên quan đến “hỉ sự” lên con số 87, chiếm trọn khu 3C và 2A tại chợ này.

Theo các hộ kinh doanh, giá đồ cưới năm nay chỉ lên chút ít so với năm ngoái do giá nhân công tăng, chưa đến 10%. Theo ông Đức, phó ban quản lý chợ Tân Bình thì đồ cưới tại chợ chủ yếu đi tỉnh theo dạng bỏ hàng cho các tiệm áo cưới địa phương. Để bán được số nhiều, các tiểu thương thường nói chắc giá, giữ giá đồng đều, và theo tham khảo thì mức giá tại đây thấp hơn đồ cưới ở các chợ khác.

Theo BQL chợ Tân Bình, đồ cưới là hàng "đặc sản" của chợ mình.

Về phần áo dài, đây là mặt hàng mang tính truyền thống nên màu chủ đạo trong năm nay vẫn là màu đỏ (rước dâu), hồng (ăn hỏi), rồi mới đến màu đỏ pha vàng và các màu dịu như xanh ngọc, xanh dương. Chị Kim Yến, chủ sạp áo dài cưới hỏi G1/19 cho biết: “Giá áo dài may sẵn năm nay trung bình chỉ 210.000 – 230.000 đồng/bộ, tăng hơn mùa cưới năm ngoái 30.000 – 40.000 đồng, chủ yếu do giá nguyên phụ liệu tăng. Một bộ trọn gói tất cả bao gồm áo dài, quần, khăn đóng, áo choàng chỉ khoảng 350.000 đồng, quá rẻ cho lễ trăm năm nên khách không cò kè về giá, chỉ loay hoay ở khâu chọn kiểu. Do kinh doanh theo hàng chợ nên mặc dù là mặt hàng khó may như áo dài nhưng mỗi loại chỉ có vài size để chọn, nhắm vừa là mua chứ không thể chỉnh sửa cho vừa vặn".

Áo dài cô dâu đã tăng 10 - 20% so với cùng kì

Điểm thu hút và rực rỡ nhất tại chợ đồ cưới chính là soiree cô dâu. Dọc theo lối đi của các sạp là sự phô diễn các mini shop áo cưới đầy màu sắc của các hộ kinh doanh, với tủ kính trưng bày và đèn sáng trưng lấp lánh. Có đến chợ đồ cưới tìm mua soiree mới thấy được chi phí thuê áo soiree bên ngoài đắt đỏ thế nào. Những chiếc soiree lộng lẫy cầu kì, đủ mọi kiểu cọ nhưng giá phổ biến cũng chỉ 450.000 – 550.000 đồng. Loại được xem là đặc biệt, hàng tuyển cũng không ngoài mức 800.000 đến dưới một triệu đồng, khiến nhiều khách lẻ buộc miệng “rẻ còn hơn thuê”.

Bạn dễ dàng hoa mắt trước rừng soiree lộng lẫy

Dĩ nhiên có sự khác biệt rõ rệt với các loại áo cưới thuộc hàng cao cấp của các tiệm lộng lẫy xa hoa khu vực trung tâm, nhưng so với các tiệm áo cưới bình dân thì giá ở chợ tốt hơn, mà lại được sử dụng nước đầu và lưu giữ mãi mãi, đó mới là điều quan trọng.

Vì thế, nguồn khách chủ yếu của chợ Tân Bình vẫn là các chủ tiệm cho thuê áo cưới loại bình dân. Họ có thể cho thuê nước đầu một áo soiree còn cao hơn giá mua. Phổ biến trong năm nay là xu hướng đính cườm lá lấp lánh, với tông màu kem và kiểu vai trần, váy xòe vừa phải. Loại áo cưới ngắn đến đầu gối chủ yếu bằng chất liệu voan lưới có giá 350.000 – 500.000 đồng cũng là nét đặc biệt thu hút các cô dâu thích sự gọn nhẹ, thoải mái, phá cách.

Nét phá cách cho ngày trọng đại

Bên cạnh soiree cho cô dâu, khách có thể tìm mua soiree cho bé cùng loại chất liệu và kiểu dáng, với giá từ 270.000 – 290.0000 đồng.

Có sạp chuyên bán soiree cho cô phù dâu nhỏ xinh

Áo vest chú rể cũng là mặt hàng quan trọng của các chợ áo cưới. Năm nay, xu hướng áo vest phá cách kiểu quý tộc với cách trang trí cầu kì quay về, mức giá dao động từ 250.000 – 270.000 đồng/bộ. Với quý ông ưa thích kiểu truyền thống, bộ vest may sẵn đủ màu như đen, kẻ sọc, trắng và nhiều kích cỡ có giá từ 220.000 – 350.000 đồng là những lựa chọn thích hợp. Kiểu vest đuôi tôm nay ít được ưa chuộng, mặc dù giá cũng chỉ trên dưới 400.000 đồng.

Áo vest kiểu cọ đang trở lại

Phụ kiện chuẩn bị cho lễ cưới cũng được nhiều khách lẻ tìm mua. Theo chị Hạnh, chủ sạp hoa cưới Hồng Hạnh, giá phụ kiện không tăng giá so với năm rồi. Tuy vậy, những bó hoa giả từ 100.000 đồng trở lên tuy sống động nhưng ít khách hỏi mua vì xu hướng dùng hoa thật hiện nay là phổ biến.

Khách lẻ chủ yếu mua những phụ kiện như mấn đội giá từ 50.000 đồng, bộ nữ trang hạt đá lấp lánh gồm dây chuyền và hoa tai giá từ 150.000 đồng, lúp cài đầu từ 70.000 đồng, hay những chiếc cà vạt cho chú rể giá cũng chỉ 20.000 – 35.000 đồn/chiếc. Còn những chiếc nón kiểu mặc kèm soiree và đồ trang sức chủ yếu bán cho các tiệm chụp hình ; hay các loại mâm quả, khay trầu rượu ... thường chỉ được các tiệm cho thuê đồ cưới hỏi mua.

Với giá thành rẻ, hàng hóa phong phú, các chợ sỉ buôn bán đồ cưới luôn tấp nập khách vào ra. Do đông đúc và chủ yếu bán sỉ, khách lẻ đến chợ phải chịu nhiều thiệt thòi: chỗ thử chật chội, không được chọn lựa kĩ, không đổi trả… Tuy nhiên, mức giá thấp để sở hữu một chiếc áo cưới làm của vẫn là sức hút để các cặp đôi tìm đến chợ.

Thanh Châu

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tính từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang