- Tại phiên xử phúc thẩm "hiệu trưởng mua dâm” chiều 27/1, hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh thúy và Nguyễn Thị Hằng cho hay, họ và nhiều bạn bè đã phải quan hệ với cả “Những người bạn của thầy Xương”.
Cụ thể, những người “bạn” đó là: ông Đ, ông T, ông M, ông B, ông H, ông T... đều là cán bộ, doanh nhân ở Hà Giang. Hai bị cáo khai còn nhiều người khác mà chưa nhớ hoặc không biết tên.
Hai bị cáo cho biết, các nạn nhân bị hại được những người này đưa đến khách sạn, đi mua sắm, cho ăn uống rồi sau đó mới “quan hệ”. Cách thức vẫn là thông qua những cuộc điện thoại tại nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thị xã Hà Giang và huyện Bắc Quang.
Luật sư Trần Đình Triển cho báo chí biết, trước tòa, khi các bị cáo khai về bản danh sách này, HĐXX đã cản trở không cho các cháu nói. Tuy nhiên, những lời khai của các cháu trước tòa đã hợp pháp hóa những thông tin mà các cháu cung cấp cho luật sư về việc tố cáo những người nêu trên.
Đồng thời, hai bị cáo này cũng xác nhận lá đơn kêu cứu gửi luật sư Trần Đình Triển và luật sư Nguyễn Văn Tú ngày 20/1/2010 là của mình. Trong đơn, bị cáo đưa ra một “danh sách đen” khiến nhiều người giật mình.
Vị luật sư này cũng khẳng định, với những lời khai mới mẻ này, TAND tỉnh Hà Giang sẽ phải hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an mở rộng điều tra. Trong trường hợp HĐXX giữ nguyên bản án của phiên sơ thẩm, TAND Tối cao sẽ phải đưa vụ việc này đến cơ quan cấp cao hơn.
Tuy nhiên, ông Cao Xuân Hùng, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa cho rằng, những lời khai của các bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay vẫn còn là những thông tin được đưa ra từ một phía.
Bình Yên