Đề thi Vật lý ở cụm thi Quy Nhơn đã thiếu mất hai dấu trừ ở dữ liệu đầu bài của câu 26 mã đề 135. Hậu quả là hơn 33.000 thí sinh dự thi ở cụm này không thể chọn ra phương án trả lời đúng mà đáp án của Bộ GD-ĐT công bố.
Cụ thể, câu 26 mã đề 135 như sau: “Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng...”.
Tuy nhiên, trong đề thi của các thí sinh ở Quy Nhơn thiếu mất dấu trừ ở các con số -3,4 eV và -13,6 eV.
Thí sinh kiểm tra lại bài thi (Ảnh: Việt Hưng)
Khẳng định với Dân trí sáng nay (6/7), ông Trần Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ GD-ĐT cho biết: “Sai sót của đề thi Lý ở cụm thi Quy Nhơn là có thật. Vụ việc đã được trình lên Bộ trưởng để xem xét giải quyết theo hướng đảm bảo lợi ích cho thí sinh”.
Theo lãnh đạo của Bộ GD-ĐT thì sơ suất này do trong khâu kiểm tra đề thi trước khi sao in so với đề thi gốc chưa tốt.
Được biết, đề thi trắc nghiệm môn Vật lý có 50 câu. Thang điểm của các câu hỏi là như nhau. Máy chấm thi sẽ quét bài và tự động chấm theo thang điểm 100, sau đó quy về thang điểm 10. Trong quá trình chuyển đổi từ thang điểm 100 sang thang điểm 10 máy tính sẽ tự động làm lẻ 0,25, 0,5 và 0,75.
Trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, đề thi môn Hóa khối B cũng đã có sai sót khi đánh nhầm từ chữ “X” thành chữ “Y”. Để giải quyết vấn đề này, Bộ GD-ĐT đã quyết định không tính điểm câu đó. Điểm thi toàn bài vẫn là 100 điểm nhưng được chia đều cho 49 câu còn lại.
Theo đánh giá của các chuyên gia thì sự cố ở năm 2008 dễ xử lý hơn vì lỗi sai xảy ra trên phạm vi ở tất cả các Hội đồng thi. Còn đối với đề thi Lý năm 2009 thì chỉ xảy ra ở cụm thi Quy Nhơn nên việc xử lý sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nguyễn Hùng