Saddam Hussein khi bị bắt hồi tháng 12-2003 - Ảnh: AP TT - Saddam Hussein tin rằng Iran là mối đe dọa lớn đối với Iraq hơn là nguy cơ bị Mỹ tấn công. Đó là một trong những bí mật lịch sử về cố tổng thống Iraq được ghi lại trong hồ sơ các vụ hỏi cung ông vào năm 2004 - vừa được Trung tâm Lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ (NSA) công bố.
CNN cho biết NSA đã lấy được gần 100 trang tài liệu mật từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Đây là các ghi chép của đặc vụ FBI George L. Piro, người đã hỏi cung và có nhiều cuộc chuyện trò với Saddam khi ông này nằm trong một phòng giam ở sân bay quốc tế Baghdad từ tháng 2 đến tháng 6-2004.
CNN khẳng định trong tập tài liệu, đặc vụ Piro viết ông Saddam coi Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với Iraq, do đó đã không cho các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào Iraq kiểm tra kho vũ khí dù ông đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hủy diệt từ năm 1998. Saddam thà chấp nhận sự giận dữ của Mỹ hơn là để Iran thấy Iraq đã suy yếu đến mức nào. “Theo quan điểm của ông ấy, các thanh sát viên LHQ sẽ chỉ cho người Iran điểm yếu của Iraq” - một trang tài liệu viết.
Saddam thừa nhận đã sai lầm khi phá hủy kho vũ khí hủy diệt mà không có sự giám sát của LHQ. Khi đó, các thanh sát viên yêu cầu phía chính quyền Baghdad trả toàn bộ chi phí cho các cuộc thanh sát.
Thay vì chờ các thanh sát viên và chấp nhận trả các khoản chi phí, Saddam đã ra lệnh hủy bỏ vũ khí. Sau đó ông cho phép các thanh sát viên vào Iraq với hi vọng ngăn được cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003, nhưng khi đó phía Washington đã quyết định tấn công. Vũ khí hủy diệt hàng loạt chính là lý do mà Mỹ vin vào để tấn công Iraq. “Nếu có vũ khí hủy diệt, tôi đã sử dụng chúng trong cuộc chiến chống Mỹ” - Saddam khẳng định.
Tập tài liệu cũng cung cấp nhiều thông tin đời tư ít được biết đến của ông Saddam. Ông cho biết chỉ gọi vỏn vẹn hai cuộc điện thoại kể từ tháng 3-1990 đến khi bị bắt giữ và thay đổi chỗ ở hằng ngày. Khu trang trại phía bắc Iraq nơi ông bị bắt vào tháng 12-2003 cũng chính là nơi ông trú ẩn sau vụ đảo chính bất thành năm 1959. Khi được hỏi ông có bao giờ sử dụng người thế thân để tránh bị ám sát như nhiều cuốn sách mô tả, Saddam đã cười và nói: “Đó chỉ là phép mầu trong phim ảnh chứ không phải thực tế”.