Rượu vào, thắt cổ tự tử

Xem tin gốc 

CAND Portal - 33 tháng trước 122 lượt xem 4 tin đăng lại

Ruou vao, that co tu tu

Sau khi uống rượu cùng bạn bè, anh Hùng về thắt cổ tự tử. Trước đó, anh không có mâu thuẫn gì với người nhà cũng như đồng nghiệp…

Vụ tự tử của anh Đinh Văn Hùng (37 tuổi, ở thôn 3, xã An Quang đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã An Quang, An Lão, Bình Định) không làm cho người dân nơi đây bất ngờ. Bởi trước đó, tại thôn 3 xã An Quang này đã có nhiều người tự tử mà không có nguyên nhân cụ thể nào. Trước khi thắt cổ tự vẫn, anh Hùng không có mâu thuẫn gì với người thân cũng như những người ở cơ quan. Chỉ có một điều mà người nhà chắc chắn biết đó là đêm anh Hùng thắt cổ tự vẫn, anh đã uống rượu cùng bạn bè.

Theo thống kê mới nhất của Công an huyện An Lão thì từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2009, toàn huyện miền núi này đã xảy ra 23 vụ tự tử làm 23 người chết. Đó là chưa tính đến số vụ tự tử cũng tương đương với con số vừa nêu nhưng người tự tử may mắn được cứu sống. Còn riêng 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn huyện đã xảy ra 11 vụ tự tử.

Hầu hết, những người tự tử đều là người đồng bào dân tộc Ba Na và Hê rê. Hai dân tộc đang có số người sinh sống nhiều nhất của huyện. Tự tử là một loại tệ nạn nóng bỏng ở huyện An Lão từ nhiều năm nay. Chính quyền địa phương ở huyện An Lão cũng đã triển khai nhiều biện pháp song tình trạng này có phần diễn biến phức tạp trở lại trong thời gian gần đây.

Nạn tự tử ở An Lão thời gian gần đây cũng có những diễn biến khác thường. Những năm trước, nguyên nhân chủ yếu của những vụ tự tử là do mâu thuẫn gia đình, tuyệt vọng trong cuộc sống, hay tự ti vì trình độ thấp, nghèo đói, bệnh tật nên bà con tìm đến cái chết. Còn những vụ tự tử xảy ra thời gian gần đây có những nguyên nhân hết sức… vô lý.

Hai vợ chồng anh Đinh Văn Đê (22 tuổi) và vợ là chị Đinh Thị The (22 tuổi) ở thôn 1 xã An Vinh sau khi đã uống rượu trong một đám giỗ, họ về nhà, chồng và vợ nói nhau vài câu về đám giỗ trước khi ngủ. Thế nhưng do 2 người đều đã có rượu nên mâu thuẫn xảy ra. Sau đó, cả hai cùng tìm thuốc trừ sâu uống tự tử. Trong khi trước đó, hai vợ chồng sống vui vẻ, không mâu thuẫn gì kéo dài.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Ánh - Phó Trưởng Công an huyện An Lão thì rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tự tử trong thời gian gần đây. Hầu hết những người đã tự tử trong thời gian gần đây đều trong tình trạng say rượu. Đáng chú ý nhất hiện tại thôn 3 xã An Quang đang là điểm nóng về tình trạng tự tử ở huyện An Lão. Chỉ riêng tại thôn này từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Tại các xã An Hưng, An Vinh số vụ tự tử xảy ra cũng nhiều.

Một điểm khác nữa về tình hình tự tử ở An Lão là nếu hơn 10 năm trước, lá ngón là liều thuốc độc duy nhất để bà con tìm đến cái chết thì nay loại độc dược này không còn được sử dụng nữa mà người ta tìm đến thuốc sâu. Trong số 11 vụ tự tử vừa xảy ra tại huyện An Lão thì 4 vụ nạn nhân dùng dây thắt cổ, số còn lại đều dùng thuốc sâu, không có vụ tự tử nào bằng lá ngón.

Hầu như trong đồng bào dân tộc hiện nay nhà nào cũng có thuốc sâu để phục vụ cho sản xuất. Vì vậy việc tìm đến cái chết của bà con còn có phần dễ dàng và nhanh chóng mà khó bị phát hiện hơn lá ngón. Vì vậy biện pháp đi chặt phá lá ngón đã có thời gian các cấp, các ngành địa phương phát động trong nhân dân xem ra nay không còn khả thi nữa. Mà làm thế nào để phát hiện những mâu thuẫn, nguyên nhân dẫn đến tự tử và có biện pháp ngăn chặn kịp thời đó mới là biện pháp cần thiết lúc này.

Được biết trước đây, Công an huyện An Lão đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện đề án chống tệ nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án này đã phát huy và ngăn chặn tệ nạn tự tử được một thời gian tuy nhiên đến thời điểm này tác dụng của nó không còn như trước nữa. Việc ngăn chặn tệ nạn này là công tác của toàn xã hội và rất cần sự phối hợp từ các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chứ không chỉ riêng một ngành hay một đoàn thể nào.

Trước hết, UBND huyện cần tập trung ở những địa phương xảy ra nhiều vụ tự tử, có biện pháp ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng như: tránh tụ tập rượu chè, hội hè quá lớn. Mặt khác trong cán bộ, Đảng viên cũng cần gương mẫu vận động gia đình và người dân nơi mình sinh sống không nên hành động dại dột.

Biện pháp lâu dài cần phải đẩy mạnh là công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi quan niệm lệch lạc, tự ti, giúp người dân thêm tự tin vào bản thân, tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn để tránh các vụ tự tử đau lòng đang xảy ra tại đây

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang