"Rùa cấm" vẫn được thờ như vua!

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 19 tháng trước 95 lượt xem

'Rua cam' van duoc tho nhu vua!

(Tamnhin.net) - Mấy ngày qua một số báo đăng tin về việc: "Người dân Thái Bình xôn xao về việc 3 cụ rùa kéo về ngự tại đền Bách Linh (thôn Đông An - Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình). Người dân cho rằng: "Đây là biểu tượng tụ khí của dải đất này. Đó chính là tam quy (quy phật, quy pháp, quy tăng) không khác gì Hoàn Kiếm"." Sự thật quanh câu chuyện này là gì? Tamnhin.net sẽ thông tin đầy đủ tới độc giả.

Xoay quanh câu chuyện dân thờ 3 cụ "rùa", phóng viên đã tìm hiểu thông tin thì nhiều khả năng 3 còn rùa mà người dân Thái Bình đang thờ cúng rất long trọng có thể là rùa tai đỏ. Một loại rùa nguy hiểm, được liệt vào danh sách loại động vật xâm hại nguy hiểm nhất. Theo đánh giá của các chuyên gia, loài rùa tai đỏ này gây ảnh hưởng đến môi trường, gây mất cân bằng sinh thái, ngoài ra còn gây bệnh thương hàn.

TS Nguyễn Tuần, Trưởng phòng Sinh học Thực nghiệm (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2), cho biết: Rùa tai đỏ là một loài động vật ăn tạp hung dữ, chúng ăn tất cả loài cá bé hơn nó cũng như các động vật thủy sinh khác. Chính vì thế mà Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp loài này đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. “Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ cân bằng sinh thái”

Có điều đáng nghi vấn là theo lời kể của các cụ bô lão thôn Bổng Điền, chị Trần Thị Lành và anh Hoàng Văn Lam bắt được khi nhìn thấy cụ rùa bò lên đình. Với địa thế cao như đền Bách Linh (nằm trên triền đê) thì rùa hay ba ba cũng khó có thể bò từ dưới lên được, độ dốc quá cao sẽ làm cho rùa hay ba ba bị lật ngay. Tại sao loài rùa này đã bị trục xuất khỏi Việt Nam nay lại xuất hiện ở Thái Bình từ thời điểm 1/5?

Ngày 26/07, 3 "cụ rùa" đã được thả xuống bể "non bộ" ngay trước cửa đền, anh Vũ Duy Lưu (cán bộ mặt trận tổ quốc thôn Đông An) vẫn hớn hở khoe: "mới chỉ là thả tạm xuống, khi đến ngày lễ thì rước lên bể kính phía trên chiêm ngưỡng".

Cụ Nguyễn Xuân Tường (thủ từ đền Bách Linh 18 năm nay) hằng ngày cho các cụ rùa ăn kể: "đây là chỗ để thức ăn cho các cụ, thường là nẻ, nhưng khi để con tôm đặt vào thì cụ rùa ra ăn nhanh lắm".

Đến nay người dân khu vực đền Bách Linh vẫn chưa biết thông tin gì về loại rùa này và có biện pháp phù hợp với 3 con rùa đã bắt được.

Bà Mai Thị Hiền (trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Vũ Thư) cho biết: "khẳng định loại rùa tai đỏ rất nguy hiểm, nhưng chưa thấy xã Tâp Lập nói gì, không biết 3 con rùa bắt được có phải rùa tai đỏ không. Bên huyện sẽ liên hệ với bên xã để hỏi rõ sự việc".

Sáng ngày 29/07/2010, liên lạc với ông Vũ Thái Hệ ( chi cục trưởng chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thái Bình) cho biết: "Cục đã nắm được thông tin, hiện đang xuống xác minh và kiểm tra loại rùa này".

Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Yến Chi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang