Rạn nứt trong quan hệ Nigiêria - Libi

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 37 lượt xem

Ngày 18/3, Nigiêria đã triệu hồi đại sứ nước này tại Tơripôli về nước sau khi nhà lãnh đạo Libi, ông Môamơ Cađaphi (Moamer Kadhafi), mới đây đề xuất ý tưởng chia Nigiêria thành hai phần để chấm dứt xung đột bạo lực tôn giáo tại nước này. Nigiêria cho rằng ý kiến này của ông Cađaphi là "vô trách nhiệm và điên rồ".

Cùng ngày, Quốc hội Nigiêria yêu cầu chính phủ điều tra để xác định đề xuất trên của ông Cađaphi có liên quan đến tình trạng bạo lực hiện nay ở miền Bắc Nigiêria hay không. Quốc hội Nigiêria cũng đề nghị Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun yêu cầu ông Cađaphi ngừng đưa ra những phát biểu gây chia rẽ ở Nigiêria, đồng thời hối thúc Liên minh châu Phi (AU) điều tra động cơ của ông Cađaphi. Xung đột bạo lực giáo phái bùng phát tuần trước ở Giô (Jos), thủ phủ bang Platô (Plateau), miền Bắc Nigiêria, đã làm hàng trăm người thiệt mạng.

Theo ý kiến của ông Cađaphi, Nigiêria nên chia thành hai phần, người Cơ đốc giáo ở miền Nam có thể lấy Lagốt (Lagos) làm thủ đô, trong khi người Hồi giáo ở miền Bắc lấy Abugia làm thủ đô, nhưng cả hai cùng chia sẻ nguồn khoáng sản và dầu lửa.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nigiêria nêu rõ Abugia hoan nghênh mọi đề nghị thiện chí của cộng đồng quốc tế, song chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nigiêria là vấn đề bất khả xâm phạm và không bàn cãi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nigiêria, ông Ôdô Nôbu (Ôz Nwobu) cho biết việc triệu hồi đại sứ về nước không có nghĩa là quan hệ giữa hai nước căng thẳng mà nhằm bày tỏ bất bình của Abugia. Tuy nhiên, ông Nôbu cho rằng hợp tác song phương sẽ xấu đi./.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang