VIT - Hôm 11/2, Bộ ngoại giao Estonia Urmas Paet tuyên bố, quốc tế không cấm bất cứ quốc gia nào trong khối liên minh NATO bán vũ khí cho Nga.
“Đối với Nga, không có bất kì lệnh cấm và hạn chế bán vũ khí nào. Nếu tính đến phương diện pháp lý, thì Pháp hay bất kì quốc gia nào khác có thể bán vũ khí cho Nga. Và không ai có thể cấm điều này”, ông Paet nói trên kênh truyền hình Estonia, khi bình luận về việc Pháp bán tàu siêu đổ bộ Mistral cho Nga.
“NATO không coi Nga là kẻ thù. Thậm chí, ngược lại, Nga là đối tác chiến lược của liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO”, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia nói thêm.
Đồng thời, ông Paet cho hay, đối với các hợp đồng bán vũ khí trên, Estonia và các quốc gia khác trong khối NATO có thể nảy sinh rắc rối và nghi ngờ.
“Cần phải nghiêm túc suy nghĩ về những điều này. Ví dụ như, vào năm 2008, khi cuộc chiến Nga-Gruzia kết thúc, một quan chức quân đội cấp cao của Nga tuyên bố, nếu Nga có một chiếc tàu quân sự vào thời điểm đó, thì cuộc xung đột có thể đã kết thúc nhanh hơn nhiều lần”, Bộ trưởng nhắc lại khi cho rằng các hợp đồng tiềm năng tương tự cần phải được đánh giá một cách cẩn thận.
Hôm 8/2, chính phủ Pháp tuyên bố hoàn toàn đồng ý cung cấp một tàu siêu đổ bộ Mistral cho Nga và chấp nhận cung cấp cho Nga công nghệ xây dựng 3 chiếc tàu chở trực thăng cùng loại trên.
Theo giới truyền thông Pháp, một chiếc tàu siêu đổ bộ loại Mistral có giá khoảng từ 400-500 triệu Euro. Tàu Mistral được đóng tại xưởng đóng tàu STX France (trước đây là xưởng Chantier de Atlantic) trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc địa phận thành phố Saint-Nazaire. Hiện nay, Lực lượng Hải quân Pháp được trang bị 2 chiếc tàu loại Mistral và Tonnerre.
Tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral của Pháp có lượng choán nước hơn 21.000 tấn, chiều dài tối đa của thân tàu là 210m, vận tốc di chuyển là hơn 18 hải lý, tầm hoạt động khoảng 20.000 dặm, có thể chở được một đội quân 160 người và chở thêm 450 người trên tàu cùng 16 trực thăng mà 6 chiếc trong số này có thể cùng cất cánh trên boong tàu.