TT - Làm việc tại báo Tuổi Trẻ sáng 17-3, ông Nguyễn Bắc Son - ủy viên T.Ư Đảng, phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư - đánh giá cao những nỗ lực của báo Tuổi Trẻ trong việc giữ được số phát hành cao trong tình hình báo in đang rất khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và cạnh tranh của báo mạng.
Ông Nguyễn Bắc Son (giữa) tại buổi làm việc ở báo Tuổi Trẻ - Ảnh: N.C.T.
Ông Son nói: Tuổi Trẻ đã có chỗ đứng quan trọng trong lòng bạn đọc cả nước chứ không chỉ ở TP.HCM. Tuổi Trẻ đã thật sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người đọc hiện nay, đặc biệt là có tiếng nói, chính kiến rõ ràng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, người tiêu dùng và vẫn kiên trì với những đề tài chống tham nhũng, tiêu cực.
Trước đó, sau khi trình bày bức tranh chung của Tuổi Trẻ năm 2009 và mục tiêu năm 2010, ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, kiến nghị: cần có đánh giá chung về thực trạng báo chí VN hiện nay, đặc biệt đối với báo in vì nó đang suy giảm không chỉ ở VN mà ở nhiều nước.
Sự quản lý, chỉ đạo của các cơ quan chức năng đối với báo chí cần nhanh, đồng bộ, nhuần nhuyễn và linh hoạt hơn, tránh để các tờ báo rơi vào thế bị động. Các báo cần được đối xử bình đẳng, công khai trong tiếp cận thông tin, đặc biệt từ phía các cơ quan nhà nước. Phải xem quảng cáo cũng chính là nội dung thông tin của tờ báo chứ không nên giới hạn quảng cáo vì ở đó có rất nhiều thông tin thiết thực về việc học, việc làm, thị trường hàng hóa... cho người đọc.
Ông Hải cũng kiến nghị cần nhanh chóng xem xét cấp lại thẻ nhà báo cho những trường hợp đã đủ điều kiện và nên trả lời rõ ràng, cụ thể cho những trường hợp không đủ điều kiện.
Ghi nhận những kiến nghị của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Đó là những ý kiến tâm huyết về nghề nghiệp và cũng là đòi hỏi từ thực tiễn mà đời sống báo chí đang rất cần”. Theo ông Son, báo chí luôn được xác định có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, cho nên báo chí cần hướng tới mục tiêu chung giữ ổn định và hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội. Báo Tuổi Trẻ có số phát hành lớn càng phải góp sức nhiều hơn vào mục tiêu chung đó.