Quân đội Nga thiếu trầm trọng vũ khí tối tân

Xem tin gốc 

Vitinfo - 20 tháng trước 1432 lượt xem

VIT - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin cho biết trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên tờ Báo Nga ngày 12/7 rằng, quân đội Nga đang thiếu trầm trọng những loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại.

Vì thế, theo lời Thứ trưởng Popovkin, “nhiệm vụ chính của chương trình vũ khí quốc gia năm 2011-2020 là thay đổi tình hình trong lục quân và hải quân với việc trang bị vũ khí mới”.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho rằng, “tỷ lệ phần trăm giữa vũ khí mới và cũ trong từng lực lượng là phải khác nhau. Ví dụ, tất cả vũ khí trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược đều phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu hiện nay. Cả Lực lượng Vũ trụ nữa”.

Tình hình phức tạp hơn cả chính là ở Lực lượng Hải quân, Không quân và Lục quân – nơi có quá ít số lượng vũ khí hiện đại.

Thứ trưởng Popovkin thông báo “năm 2007, Bộ Quốc phòng đã mua khoảng 10 máy bay và trực thăng. Năm 2008, Bộ Quốc phòng bắt đầu thay đổi hẳn tình hình. Năm 2009, việc mua hàng loạt đầu tiên các loại máy bay đã được thực hiện. Năm nay, cùng một lúc Bộ đã tiến hành cung cấp khoảng 50 máy bay và trực thăng. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ”.

Theo lời ông Popovkin, “việc tái trang bị toàn bộ quân đội bằng vũ khí mới không thực tế trong vòng 10 năm qua. Vì thế, những ưu tiên nhất định cần được đưa ra trong chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020”.

Ưu tiên hàng đầu đó là dành cho lực lượng răn đe chiến lược. Lực lượng răn đe chiến lược được ưu tiên gồm hai thành phần là lực lượng hạt nhân chiến lược và hệ thống cảnh báo sớm các vụ tấn công tên lửa, hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống phòng không-vũ trụ.

Ưu tiên thứ hai trong chương trình trang bị vũ khí mới là một loạt vũ khí có độ chính xác cao có sử dụng thông tin từ vệ tinh. Ưu tiên thứ ba là các hệ thống chỉ huy quân đội tự động.

Trong 2-3 năm tới, Nga cần kết nối tất cả các hệ thống chỉ huy tự động các cấp vào một hệ thống chỉ huy thống nhất đồng thời phải hiện đại hóa hệ thống này thành một hệ thống mở có khả năng phát triển khả năng trong mọi hướng.

Thêm một ưu tiên nữa liên quan đến quân số của Lực lượng Vũ trang. “Khi số quân lên đến hàng triệu người, chúng ta không thể duy trì các nhóm đồng đều ở tất cả các hướng chiến lược. Vì thế, các phương tiện vận chuyển quân và vũ khí là rất quan trọng. Trước hết, đó là lực lượng vận tải quân sự hiện đại”, Thứ trưởng Popovkin khẳng định.

Theo lời ông, “đó là máy bay vận tải quân sự An-124, việc sản xuất nó cần được khôi phục lại tại Ulyannovsk. Ngoài ra, cần tiếp tục việc phát triển máy bay An-70 giữa Nga và Ukraine, hoặc là sản xuất seri trực thăng vận tải. Chúng ta đang bắt đầu mua những trực thăng Mi-26 mới”.

Trong lĩnh vực hàng không chiến đấu, hợp đồng dài hạn mua 80 máy bay Su-34 và Su-35S đã được kí kết. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chiến đấu cơ thế hệ 5, cần phải xem xét bổ sung tài chính đều đặn.

Trước thời điểm mua hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ 5 dự kiến vào năm 2016, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành nâng cấp những máy bay hiện có như Su-27. “Hợp đồng cung cấp 48 máy bay Su-35 trước năm 2015 đã được kí kết. Chúng ta sẽ kí một hợp đồng kéo dài 5 năm sau nữa. Những chiếc MiG-29MST đã được mua và Bộ Quốc phòng đang có kế hoạch mua MiG-35”, Thứ trưởng Popovkin tuyên bố.

“Một vấn đề đặc biệt khác nữa là tái trang bị vũ khí cho Lực lượng Hải quân. Đây là nhiệm vụ phải thực hiện lâu dài và đòi hỏi phải có chi phí lớn. Không thể thực hiện nhiệm vụ này trong vòng 1-2 năm, thậm chí là 5 năm. Vì thế, chúng ta phải chi số tiền nhiều gấp 5 lần so với đầu tư cho hệ thống phòng không vũ trụ trong chương trình vũ khí mới”, ông Popovkin cho hay.

Đồng thời, trong giới hạn kinh phí chi cho chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020, một số chương trình vẫn phải hủy bỏ. “Chủ yếu việc cắt giảm sẽ đụng chạm đến các loại vũ khí dành cho những lực lượng chung. Nhưng không phải tất cả. Ví dụ như, ưu tiên trong việc cung cấp tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M vẫn không thay đổi….”, Thứ trưởng Popovkin nói.

Trong năm nay, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến mua thêm 5 tiểu đoàn hệ thống S-400. Trước tiên, chúng sẽ bao phủ vùng ngoại ô Moscow. Có thể, 1 hoặc 2 tiểu đoàn sẽ được cung cấp cho quân khu Viễn Đông.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang