Quân đội Mỹ giao quyền kiểm soát an ninh cho Iraq

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 34 tháng trước 13 lượt xem

(HNMO)- Quân đội Mỹ hôm nay 30/6 đã bắt đầu rút quân khỏi những thành phố và thị trấn tại Iraq, chính thức trao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng Iraq.

Ngày hôm nay đã được tuyên bố là Ngày Độc lập của Iraq và tại thủ đô Baghdad, một lễ hội lớn với pháo hoa đã được tổ chức đánh dấu sự kiện quan trọng này.

Lính Iraq trong cuộc diễu hành mừng ngày tiếp nhận

quyền kiểm soát an ninh từ quân đội Mỹ

Các binh sĩ Iraq đã diễu hành qua các con phố của Baghdad vào hôm qua trên những chiếc xe được trang trí bằng hoa và cờ Iraq trong khi những bài hát thể hiện lòng yêu nước được phát đi qua loa phát thanh tại các trạm kiểm soát.

Lực lượng chiến đấu của quân đội Mỹ theo kế hoạch sẽ kết thúc vào tháng 9/2010 trong khi toàn bộ quân đội Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối năm 2011.

Quân đội Iraq đã được đặt trong tình trạng báo động trước các vụ tấn công của lực lượng chống đối trong thời kỳ chuyển giao. Cho dù đã rút khỏi các thành phố và thị trấn, quân đội Mỹ sẽ vẫn hỗ trợ lực lượng Iraq. Giới quan sát cho rằng khi quân đội Mỹ rút quân tác chiến khỏi Iraq vào năm sau mới thực sự là một thách thức an ninh lớn.

Sự thành công của kế hoạch phụ thuộc hoàn toàn vào các lãnh đạo chính trị Iraq và khả năng giải quyết nhiều vấn đề nổi bật của nước này.

Sau ngày hôm nay, khoảng 131.000 quân Mỹ sẽ vẫn đồn trú tại Iraq, trong đó có 12 lữ đoàn tác chiến và tổng số quân Mỹ sẽ không xuống dưới 128.000 quân cho tới sau cuộc bầu cử quốc gia của Iraq vào tháng 1 năm sau.

Các tư lệnh quân đội Mỹ cho biết an ninh và ổn định tại Iraq đang được cải thiện. Lực lượng Iraq hiện đã sẵn sàng đón nhận các nhiệm vụ an ninh.

Đại sứ Mỹ tại Iraq, Christopher Hill cho hay sẽ không có sự giảm mạnh về lực lượng Mỹ tại Iraq cho đến năm sau nhưng việc Mỹ trao quyền kiểm soát các thành phố và thị trấn cho lực lượng Iraq là một bước tiến lớn.

"Vâng, tôi nghĩ rằng Iraq đã sẵn sàng và họ cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đã có nhiều thời gian làm việc chặt chẽ với lực lượng an ninh Iraq và tôi nghĩ rằng họ đã hiểu rõ bây giờ đã đến thời điểm", ông Hill nói và nhấn mạnh vẫn có sự hiện diện của lính tác chiến Mỹ tại Iraq trong vài tháng tới.

Kế hoạch rút quân diễn ra 2 năm sau khi Mỹ tăng quân tại Iraq trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2007, đưa số quân Mỹ ở quốc gia Vùng Vịnh lên 168.000 lính nhằm đối phó với tình trạng bất ổn gia tăng ở nước này.

Minh Nhật

(Theo BBC)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang