Q-mobile sắp tiến tới “3G hóa”

Xem tin gốc 

ICTNews - 1 tháng trước 116 lượt xem

Q-mobile sap tien toi “3G hoa”

ICTnews – Công ty viễn thông An Bình, nhà sản xuất điện thoại Q-mobile, sẽ bắt đầu chiến lược “3G hóa” sản phẩm trong vài tháng tới với mục tiêu trở thành nhà cung cấp điện thoại 3G số một ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc điều hành Công ty viễn thông An Bình (Abtel) cho biết trong tháng 8 tới, công ty này sẽ ra mắt lô hàng điện thoại 3G đầu tiên, một bước khởi đầu trong chiến lược “3G hóa” các điện thoại thương hiệu Q-mobile.

Các điện thoại 3G của

Abtel

sẽ tiếp tục duy trì đặc trưng của thương hiệu Q-mobile là có 2 SIM để cho người dùng tận dụng lợi thế của các nhà mạng và giá thấp, có loại chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Theo ông Minh, các điện thoại 3G Q-mobile sẽ sử dụng hai công nghệ chip của

Qualcomm

(Mỹ) hoặc Mediatek (Đài Loan). Các điện thoại 3G tích hợp chip Qualcomm có thể sẽ được bán ra thị trường chậm hơn một tháng, tức vào khoảng tháng 9 do việc phát triển phần mềm hỗ trợ 2 SIM gặp khó khăn hơn với các điện thoại dùng chip Mediatek. Abtel hiện

đang kiểm tra chất lượng các điện thoại 3G trước khi bán số lượng lớn ra thị trường vào tháng 8 và tháng 9 tới.

Về phân khúc sản phẩm, ông Minh cho biết Abtel sẽ ưu tiên đặc biệt vào các mẫu điện thoại 3G có tầm giá trên dưới 2 triệu đồng nhằm thay thế các điện thoại nghe nhạc/chụp ảnh 2G hiện nay.

Abtel đang xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) ở Đà Nẵng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong 2 tháng tới. Trung tâm này là nơi tích hợp và quản lý các dự án thiết kế điện thoại di động, phát triển các ứng dụng trên các nền tảng di động.

Abtel bắt đầu tham gia thị trường sản xuất điện thoại di động với thương hiệu Q-mobile từ tháng 5/2008. Chỉ sau hai năm, thương hiệu Q-mobile đang ổn định vị trí thứ hai với 25% thị phần thị trường điện thoại di động ở Việt Nam, chỉ đứng sau Nokia, hãng hiện chiếm một nửa thị phần. Trong đó, Q-mobile đang chiếm ưu thế vượt trội ở phân khúc sản phẩm từ 600.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng, với khoảng 60% thị phần ở phân khúc này.

Trong quy trình sản xuất điện thoại di động, Abtel đang kiểm soát phần cao nhất trong chuỗi giá trị là việc thiết kế, tích hợp và thương mại hóa sản phẩm. “Những dự án Abtel dồn trọng tâm thường chiếm khoảng 70% chuỗi giá trị, còn những dự án gia công nhiều phần việc cũng chiếm khoảng 40%”, ông Minh tiết lộ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang