Sang ngày xét xử thứ ba phiên phúc thẩm vụ án ma túy Thanh Nhàn, giai đoạn 2, HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phạm Đình Tiếng, nguyên là trinh sát Phòng PC17 Công an TP Hà Nội không thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Trong đơn kháng án và quá trình trả lời thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiếng đều phủ nhận nội dung mà án sơ thẩm quy kết. Bị cáo Tiếng cho rằng, bị cáo đã làm đúng các quy trình cũng như quy định của pháp luật trong việc xác minh vụ án, tạm giữ hình sự, tạm tha đối với bị cáo Nguyễn Viết Mạnh (án sơ thẩm tuyên phạt Mạnh tù chung thân).
Đối với hành vi nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Tòa sơ thẩm quy kết, bị cáo Tiếng cũng phủ nhận hoàn toàn. Ngoài ra, bị cáo Tiếng còn đề nghị HĐXX phúc thẩm trưng cầu giám định về hai văn bản do đại diện Viện Kiểm sát đã ghi chép trong quá trình phúc cung bị cáo tại trại