Phong trào hiến đất làm đường ở Đoan Hùng

Xem tin gốc 

Nhân dân - 26 tháng trước 110 lượt xem

ND - Người dân sống ở huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) bao đời nay chỉ mong được nhìn thấy ánh điện, xóm, bản có con đường thảm đá dăm hay đổ bê-tông thay thế những lối mòn lầy lội và con em đến tuổi được tung tăng cắp sách đến trường. Mong ước đó của bà con nay đã thành hiện thực.

Nghị quyết 04/HU về phát triển mạng lưới giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2009-2010 trên toàn huyện với mục tiêu: Nâng cấp một số tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn lên cấp độ cao hơn, sửa chữa, nâng cấp các cầu, cống qua đường, cứng hóa mặt đường để lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT - XH các vùng nông thôn, nhất là các xã, các thôn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Nghị quyết như luồng ánh sáng mở đường, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Làm đường cho dân đi, người dân trực tiếp hưởng lợi. Chúng tôi đến các xã vùng sâu, đâu đâu cũng dấy lên phong trào làm đường giao thông. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều con đường ngoắt ngoéo, lầy lội khi xưa, nay đã được cải tạo, nâng cấp, nhiều tuyến đã được trải nhựa, đổ bê-tông hoặc dải đá dăm, rộng rãi, bề thế, khang trang. Người dân hồ hởi tham gia hiến đất, tháo dỡ vật cản, kiến trúc để giải phóng mặt bằng cho công trình, nhiều hộ đã hiến hàng trăm mét vuông đất vườn, đất ruộng để cho con đường đi thẳng mà không đòi hỏi bồi thường.

Đấy là tuyến đường liên xã từ thôn 2, xã Phương Trung đi Tây Cốc đang trong giai đoạn hoàn thiện với số vốn hơn một tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện. Tuyến đường có chiều dài 2,3 km, mặt đường rộng 4 m, loại đường cấp phối đồi, vì là dự án huyện đầu tư nên phần kinh phí giải phóng mặt bằng không có. Trước đây, tuyến đường này nhỏ và thường xuyên bị lầy lội gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương của người dân nên khi được đầu tư nâng cấp, người dân nơi đây rất phấn khởi tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường, nhiều nhà đã hiến cả khoanh vườn, cả sào ruộng cho con đường đi qua mà không đòi hỏi tiền đền bù. Khi đã nhận thức rõ quyền lợi của mình sau khi tuyến đường được nâng cấp, các hộ cũng đã tự nguyện chặt bỏ toàn bộ cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mà không nhận tiền đền bù. Đi đầu trong việc hiến đất làm đường ở đây là ông Nguyễn Duy Duân thôn 1, xã Tây Cốc, hiến 720 m2 đất vườn, 360 m2 đất ruộng cùng 20 cây bưởi và 300 m2 diện tích chè, tổng trị giá ước tính hơn 70 triệu đồng. Không những thế, ông còn là người tích cực vận động bà con trong thôn làm theo. Hộ ông Nguyễn Duy Dần cũng hiến hơn 500 m2 đất vườn và chặt bỏ 40 cây ăn quả; ông Trần Phạm Hùng hiến hai sào ruộng và một số cây ăn quả trong vườn. Theo thống kê của xã, tổng diện tích đất mà 21 hộ dân thôn 1, xã Tây Cốc đã hiến để làm đường giao thông lên tới 7.200 m2, cùng toàn bộ cây cối hoa màu trên đất với tổng trị giá ước tính hơn một tỷ đồng.

Cùng được hưởng lợi từ dự án nâng cấp tuyến đường này người dân thôn 2, xã Phương Trung cũng phấn khởi hiến đất làm đường. Theo thống kê, xã có hơn 30 hộ gia đình hiến đất, trong đó diện tích đất ruộng là hơn 8.000 m2, đất vườn gần 2.000 m2. Hộ anh Vũ Xuân Mùi sau khi được ban công tác mặt trận của thôn đến vận động, đã hiến 480 m2 đất ruộng, hơn 400 m2 đất vườn, một sào ao cùng diện tích cây cối hoa màu có tuyến đường đi qua. Ngoài hộ anh Mùi còn nhiều gia đình khác cũng đã hiến nhiều diện tích đất vườn để làm đường như hộ ông Trần Văn Đông hiến 700 m2 đất vườn, hay hộ ông Vũ Khánh Hiệp hiến 400 m2 đất ruộng, vườn cùng vài chục cây ăn quả như bưởi, mít, xoài...

Cùng với công trình trên, các tuyến đường giao thông từ thôn Chí đi Đồng Màu, xã Chí Đám có chiều dài gần hai km. Tuyến từ Quế Lâm đi Phúc Lai dài hơn sáu km mặt đường rải đá dăm láng nhựa và tuyến đường cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng nối đường chiến thắng Sông Lô với quốc lộ 2 dài 0,8 km do huyện làm chủ đầu tư cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công dự kiến sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Để thi công các tuyến đường này, hàng trăm hộ dân thuộc các xã Phúc Lai, Chí Đám, Sóc Đăng cũng đã tự nguyện hiến đất, có những gia đình đã tự nguyện di dời nhà sang vị trí khác để nhường đất cho công trình.

Có thể nói, việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đoan Hùng đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Đây là một trong những chủ trương đúng đắn của Huyện ủy Đoan Hùng trong giải quyết vấn đề phát triển KT-XH nông nghiệp, nông thôn và nông dân bền vững, cho nên đã được người dân đồng tình ủng hộ. Có đường, có điện, có trạm y tế, đồng bào dân tộc thiểu số trên quê hương đất Tổ đón Tết Canh Dần, vui tươi, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Thu Thảo

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang