(ANTĐ) - Chủ động đánh giá những tiềm ẩn nguy hiểm trong nghề đối với những người lái “xe ôm”, CAP Nguyễn Du đã xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý và vận động những người hành nghề “xe ôm” tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn phường. Tiêu chí đặt ra là mỗi người lái “xe ôm” không chỉ nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm, mà còn phải chấp hành tốt luật lệ giao thông.
“Yêu cầu đầu tiên chúng tôi đặt ra trong kế hoạch quản lý hoạt động “xe ôm”, là phải nắm đầy đủ số người hành nghề trên địa bàn phường, từ đó hướng dẫn, tuyên truyền họ chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đảm bảo ANTT, TTATGT”, Trung tá Phùng Quang Hiển - Trưởng CAP Nguyễn Du cho biết. Trên cơ sở nắm người, CAP Nguyễn Du xây dựng kế hoạch chi tiết để quản lý, đưa hoạt động của những người làm nghề “xe ôm” vào nề nếp, khắc phục sơ hở thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng gây án. Vừa phòng ngừa kẻ gian, mỗi người lái “xe ôm” còn được quán triệt đảm bảo an toàn, nâng cao ý thức phục vụ khách khi đi xe.
Các tổ CSKV, CSHS và CSTT đều được phân công từng phần việc cụ thể trong kế hoạch quản lý “xe ôm” mà CAP Nguyễn Du đang triển khai.
Công tác rà soát tiến hành xong, CAP triển khai bước tiếp theo là họp, tuyên truyền những người làm nghề “xe ôm” chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ như điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, đỗ dừng xe đúng quy định, không được chở hàng hóa cồng kềnh. Bên cạnh ý thức phục vụ hành khách, mỗi người “xe ôm” phải có ý thức phòng ngừa tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản. Những buổi tập huấn kiến thức phòng ngừa đã được mở, thông qua đó, người hành nghề “xe ôm” rút ra được kinh nghiệm quý như khi chở khách phải hỏi rõ địa chỉ nơi đến; không chở khách đi về các vùng ngoại thành, nơi vắng vào buổi tối khuya; không tham tiền khi khách trả công nhiều tiền. Đặc biệt trước khi chở khách phải thông báo với đồng nghiệp biết địa điểm khách thuê chở đến; khi phát hiện trường hợp nghi vấn phải tìm mọi cách để thông báo CAP hoặc gọi điện thoại đến CS 113.
Tạo được ý thức phòng ngừa tốt đối với người hành nghề “xe ôm”, CAP Nguyễn Du còn chú trọng công tác xử lý các tin tức liên quan đến tội phạm do người lái “xe ôm” cung cấp. Mối quan hệ thông tin đa chiều này đã tạo nên kết quả trong nhiều năm trở lại đây, chưa có người hành nghề “xe ôm” nào là công dân phường Nguyễn Du bị cướp, cưỡng đoạt tài sản. Nhiều thông tin tố giác tội phạm có giá trị đã được đội ngũ “xe ôm” báo đến cơ quan công an…