Theo Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 9/2, diện tích rừng của 5 tỉnh là An Giang, Cà Mau, Gia Lai Kon Tum, Lào Cai đang ở trong nguy cơ xảy ra cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm; 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang và Lâm Đồng ở cấp 4 - cấp nguy hiểm. Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống cháy rừng yêu cầu ngành chức năng và chủ rừng ở các địa phương thực hiện ngay những biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong dịp Tết nguyên đán.
Tại tỉnh Lào Cai, khoảng 150.000 ha rừng đang có nguy cơ xảy ra cháy, chiếm gần một nửa diện tích rừng toàn tỉnh, chủ yếu ở các huyện như Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát… UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp chính quyền và ngành chức năng tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống cơ sở, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng trong những ngày hanh khô, đặc biệt là những ngày nghỉ Tết.
Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, tỉnh đã chỉ đạo UBND các địa phương, cơ quan thường trực các cấp và chủ rừng tăng cường lực lượng, phương tiện, bố trí các phương án phòng chống cháy, đồng thời tăng cường cảnh báo cho nhân dân. Trong dịp Tết, lực lượng kiểm lâm được bố trí thường trực 24/24h ở các hạt để kịp thời có mặt và huy động nhân dân, lực lượng chữa cháy tại chỗ khi có cháy xảy ra.
Tại Lâm Đồng, có tới hơn 200.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy. Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh tổ chức 13 cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy, tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ chữa cháy cho hơn 1.300 cán bộ kiểm lâm, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân sống ven rừng.
Chi cục Kiểm lâm đã tuyên truyền về Luật Quản lý bảo vệ và Phát triển rừng đến nhân dân trong các cuộc họp của địa phương; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng nhân viên kiểm lâm bám sát địa bàn, nhất là ở những khu vực trọng yếu, nhằm phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, để chủ động đề xuất biện pháp xử lý.
Tại Cà Mau, diện tích rừng khô hạn, có nguy cơ xảy ra cháy là 25.000 ha, trong đó diện tích rừng ở mức báo động cháy cấp 3, cấp 4 khoảng 10.000 ha. Ban chỉ huy PCCC rừng tỉnh chỉ đạo lực lượng ứng trực tại tất cả diện tích rừng bị khô hạn và yêu cầu chủ rừng xây dựng phương án phòng chống cháy rừng.
Ông Nguyễn Quang Của, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, Ban chỉ huy PCCC rừng cấp tỉnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân sống trong và ven rừng thực hiện tốt các quy định về PCCC rừng; tổ chức cho các hộ ký cam kết chấp hành những quy định phòng chống cháy rừng trong suốt mùa khô. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với cảnh sát PCCC tổ chức lớp tập huấn và diễn tập phòng chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ./.
Lan Hương