Cổ phiếu nhóm ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trong phiên này tăng rất mạnh mẽ. Cổ phiếu của ông lớn trong lĩnh vực bảo hiểm, AIG, đã tăng tới 13% lên thành 32,77 USD/CP.
Hãng này tuyên bố sẽ bán thêm một số tài sản của mình, sau khi đã hoàn thành hai thương vụ mua bán các chi nhánh của mình cho Prudential (Anh) và ngân hàng MetLife (Mỹ) với tổng giá trị 51 tỉ USD.
Một số cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành này tăng giá là: Citigroup tăng 7,3%; Bank of America, Bank of New York Mellon, Wells Fargo và BB&T Corp đều tăng nhẹ dưới 1%.
Tổng kết phiên 9.3, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,2%, lên mức 1.140,45 điểm; Dow Jones Industrial tăng nhẹ 11,86 điểm, tương đương tăng 10.564,38 điểm; Nasdaq Composite của các công ty công nghệ tăng mạnh nhất với 0,4%, chốt phiên ở mức 2.340,68 điểm.
Các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định kết quả phiên giao dịch ngày 9.3.2010 là một dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ. Cách đây đúng một năm, chỉ số thị trường S&P 500 đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua (chốt phiên 9.3.2009 ở mức 676,53 điểm) và được coi là mức chạm đáy trong suốt thời kỳ khủng hoảng từ cuối 2008. So với thời điểm đó, chỉ số S&P 500 hôm nay đã tăng tới 69%.
Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán của các thị trường chủ chốt trong khu vực không có biến đổi nhiều. Cụ thể, FTSE 100 của Anh giảm 0,08%, xuống còn 5.602,3 điểm; trong khi đó CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cùng tăng 0,17%, chốt phiên ở các mức 3.910,01 điểm và 5.885,89 điểm. Chỉ số ESTX 600 chung cho toàn khu vực giảm nhẹ 0,05%.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)