Phạt tù những tên cướp gây mê và giật dọc

Xem tin gốc 

CATPHCM - 34 tháng trước 76 lượt xem

Phat tu nhung ten cuop gay me va giat doc

(ĐSCT) Do quen biết từ trước với anh Nguyễn Đức Hòa (SN 1958, ngụ P1Q.Bình Thạnh), khoảng 16 giờ ngày 1-12-2008, Nguyễn Thị Kim Chi dùng ĐTDĐ gọi anh Hòa đến quán Trúc Vàng (P9QPN) để uống cà phê. Lợi dụng lúc anh Hòa rời khỏi bàn để nghe điện thoại, Chi lấy ba viên thuốc ngủ nghiền nát từ trước bỏ vào ly cà phê anh Hòa đang uống. Khoảng mười phút sau anh Hòa mê man bất tỉnh, gục đầu trên bàn. Sợ bị phát hiện, Chi nói với anh Từ Thế Vinh - nhân viên phục vụ quán - là anh Hòa bị trúng gió, nhờ anh Vinh dùng xe Honda Future (BS: 53X2-1614) của anh Hòa chở hai người đến khách sạn Ngọc Vũ (P9QPN) để thuê phòng nghỉ. Nhân lúc anh Hòa hôn mê, Chi lục soát lấy 2.700.000 đồng và chiếc xe máy của anh rồi nhanh chóng rời khách sạn tẩu thoát. Chiếm đoạt được chiếc xe máy, Chi đem về nhà bà con ở Đồng Nai bán cho một người đàn ông với giá 2.000.000 đồng. Chủ khách sạn phát hiện anh Hòa bị Chi cho uống thuốc ngủ quá nhiều, mê man không tỉnh nổi đã trình báo công an phường để đưa anh Hòa đi bệnh viện cấp cứu. Điều trị đến ngày 7-12-2008 anh Hòa mới được xuất viện với chẩn đoán của bác sĩ là bị ngộ độc thuốc gây biến chứng, hôn mê dẫn đến suy hô hấp.

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Bốn ngày sau khi ra viện, anh Hòa đến Công an P9QPN trình báo vụ việc. Qua điều tra, ngày 31-12-2008 cơ quan CSĐT đã ra quyết định bắt giữ và khởi tố Chi. Tại cơ quan điều tra, Chi khai nhận với thủ đoạn tương tự đã gây mê anh Trần Tuấn Thành (ngụ Q. Gò Vấp) để cướp tài sản.

Sáng 26-6-2009, Tòa án nhân dân QPN mở phiên tòa xét xử lưu động tại số 94 đường Thích Quảng Đức, P5QPN và tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Chi bảy năm tù vì đã có hành vi “cướp tài sản”. Do Chi đang phải nuôi con nhỏ dưới 3 tháng tuổi nên hội đồng xét xử cho tạm hoãn thi hành án, hình phạt tù sẽ áp dụng sau.

Cũng trong ngày 26-6-2009, hội đồng xử án đã đưa Nguyễn Công Thắng (SN 1987), Hồ Thanh Sang (SN 1989, cùng ngụ P5QPN) ra xét xử về hành vi “cướp giật tài sản”. Khoảng 18 giờ ngày 21-5-2008 Nguyễn Công Thắng điều khiển xe gắn máy (BS: 52Y5-6027) đến ngã tư Bác Ái (P5QPN) chở Hồ Thanh Sang đi cướp giật. Đến trước số 131 Thích Quảng Đức thấy anh Quách Chánh Điền (SN 1980) đang dừng xe nghe ĐTDĐ, tên Sang kêu Thắng vòng xe lại để hắn giật chiếc ĐTDĐ rồi cả hai bỏ chạy. Đến trước số 25 Lê Tự Tài bị anh Điền dùng xe mình đuổi kịp và cho xe lao thẳng vào xe hai tên cướp, tên Sang ngã nhào làm rơi chiếc ĐTDĐ xuống đường nhưng y vẫn cố ngồi dậy lượm lên rồi bỏ xe chạy bộ cùng tên Thắng. Hai ngày sau, tên Thắng một mình đến quán cà phê Chợt Nhớ trên đường Hoàng Hoa Thám bán điện thoại giật được cho một người khách với giá 550.000 đồng lấy tiền tiêu xài.

Truy xét đến ngày 10-2-2009 các trinh sát đã bắt được hai tên Sang, Thắng, thu giữ chiếc xe BS: 53X8-4845. Kết quả xác minh cho thấy cả hai từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, bị TAND TPHCM và TAND Q.Phú Nhuận tuyên phạt mỗi tên 2 năm tù, vừa mới ra tù chúng tiếp tục đi gây án thì bị bắt. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Công Thắng và Hồ Thanh Sang mỗi tên 5 năm tù, kèm theo số tiền nộp phạt là 30 triệu đồng, bồi thường cho nạn nhân 10 triệu đồng.

Đây là mức án dành cho những kẻ không biết ăn năn hối cải, lười lao động, chỉ biết chiếm đoạt tài sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài cho bản thân.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang