Phát lộ vỉa quặng đầu tiên ở mỏ sắt lớn nhất ĐNA

Xem tin gốc 

VTC - 24 tháng trước 90 lượt xem 1 tin đăng lại

Phat lo via quang dau tien o mo sat lon nhat DNA

(VTC News) – Vỉa quặng nằm ở độ sâu 8 mét. Quặng phân bổ theo dạng khối đặc trong phạm vi 200m2. Hàm lượng sắt trong quặng chiếm hơn 66%. Hiện đã có hơn 2 tấn quặng sắt được bốc lên.

Sau 7 tháng tiến hành bóc đất tầng phủ mỏ sắt Thạch Khê (mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á với trữ lượng 540 triệu tấn), ngày 21/3, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (TIC) đã phát hiện vỉa quặng đầu tiên.

Vỉa quặng nằm ở độ sâu 8 mét. Quặng phân bổ theo dạng khối đặc trong phạm vi 200 m2. Hàm lượng sắt trong quặng chiếm hơn 66%. Hiện đã có hơn 2 tấn quặng sắt được bốc lên.

Việc phát hiện quặng sắt ở độ sâu 8 mét đã khẳng định sự chính xác của tài liệu địa chất. Cụ thể: theo công bố của tài liệu địa chất tại lỗ khoan 221 thì quặng sắt tồn tại ở độ sâu từ 7 – 8 mét. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê sẽ tiến hành bóc đất xung quanh vỉa quặng và dự kiến sẽ tiến hành khai thác những mẻ quặng đầu tiên vào cuối năm 2010.

Dù đã có trong tài liệu địa chất nhưng việc chạm vỉa quặng đầu tiên ở độ sâu 8 mét vẫn là sự kiện bất ngờ cho người dân và thậm chí là cả nhiều chuyên gia ở Hà Tĩnh bởi theo khẳng định của chủ đầu tư thì phải đào xuống tới 33 mét mới chạm quặng. Trong khi lượng quặng tập trung của mỏ sắt này nằm ở độ sâu 750 mét.

Hiện tại mỗi ngày có khoảng 40.000 m3 đất cát được bốc lên. Các đơn vị đã bóc được trên 5,5 triệu m3 đất cát trong tổ số 14 triệu m3 phải bóc. Theo cam kết đến năm 2011, Công ty sắt Thạch Khê sẽ hoàn thành bóc đất tầng phủ ở độ sâu -33 mét và chính thức bắt tay vào khai thác.

Trần Long

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang