Pháo lậu nóng từng ngày

Xem tin gốc 

Lao Động - 27 tháng trước 26 lượt xem

Phao lau nong tung ngay

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tình hình buôn bán và vận chuyển pháo lậu trên địa bàn Lạng Sơn đang nóng lên từng ngày. Chỉ trong hai tuần gần đây, Công an huyện Cao Lộc đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển pháo lậu, có vụ lên đến hơn 2 tạ pháo thành phẩm.

Pháo lậu được Công an huyện Cao Lộc thu giữ.

(LĐ) -

Chống pháo như chống ma túy

Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng đồn CA thị trấn Đồng Đăng - đã nhận xét như vậy khi nói về thủ đoạn của dân buôn pháo. Năm nay, pháo được dồn qua đường biên sớm hơn mọi năm, do phía bên kia biên giới luôn sẵn hàng khiến tình hình trở nên rất phức tạp. Ngay từ tháng 8.2009, CA thị trấn Đồng Đăng đã phải lên kế hoạch phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo lậu. Nhưng trong một tháng trở lại đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển loại hàng nóng nguy hiểm này càng trở nên phức tạp hơn.

Từ chợ Pò Chài, Lũng Vài,... phía bên kia đường biên, các loại pháo hoa giàn, pháo diêm, pháo nổ kiểu lựu đạn, pháo bánh kiểu truyền thống,... dắt díu nhau qua các đường mòn tiểu ngạch như Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, Bãi Gianh, Pò Luồng,... về VN.

Chỉ trong hai tuần gần đây, CA huyện Cao Lộc đã bắt giữ 5 vụ buôn bán, vận chuyển pháo. Điển hình là vụ đối tượng Vũ Thị Phượng (trú xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, HN) bị bắt tại ngã tư xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc khi đang vận chuyển 7 bao pháo thành phẩm có tổng khối lượng 215kg.

Đường Dốc Bưởi là một trong các tuyến đường nóng về vận chuyển hàng lậu, pháo.

Phượng khai được một đối tượng tên là Thanh thuê vận chuyển về Bắc Ninh. Khác với Phượng, Nguyễn Hữu Ánh (trú tại Hà Nam) khai mua 188,5kg pháo hoa loại 36 lỗ có tiếng nổ, với giá 13,5 triệu đồng về “sử dụng”. Ánh bị đội công tác thuộc Phòng CSĐT (PC14) CA tỉnh bắt giữ ngày 3.1 khi sử dụng xe ô tô BKS 30H – 1613 vận chuyển số hàng nói trên.

Phí vận chuyển hàng lậu thông thường chỉ từ 100 – 150 nghìn đồng/bao, còn giá vận chuyển pháo lậu có cùng trọng lượng là 500 nghìn đồng/bao nhỏ và 700 nghìn đồng/bao to. Vì vậy, có thể thấy chỉ tính phí vận chuyển loại hàng này, các đối tượng vận chuyển đã có thể thu lời gấp 3 – 5 lần loại hàng hóa khác, còn lợi nhuận đem lại cho chủ hàng gấp hàng chục lần.

Ngoài thủ đoạn đóng pháo kín trong bao tải rồi thuê vận chuyển về các tỉnh sâu trong nội địa, các đối tượng mua bán pháo đang sử dụng phương thức găm pháo lẫn vào hàng hóa thông thường để tránh sự kiểm tra. Vì vậy, pháo thực sự trở thành loại “hàng nóng” theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Các cán bộ CA hằng ngày phải làm việc cạnh kho chứa những loại “chất nổ” như thế này.

Nơm nớp lo “nhốt” pháo lậu

Hàng tấn pháo đang nằm trong kho của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn sau khi truy bắt các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ loại hàng cấm nguy hiểm này. Kho tang vật đang ngày một lớn dần theo độ nóng của thị trường pháo lậu, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp giải phóng sớm “đống thuốc nổ” chỉ chực chờ nổ bất cứ lúc nào.

Đứng cách kho tang vật pháo của CA huyện Cao Lộc chừng 3 – 4m, chúng tôi đã ngửi thấy mùi thuốc pháo khét lẹt. Khi một cán bộ CA mở kho, bê thùng pháo ra ngoài, những người xung quanh liên tục nhắc nhở “nhẹ tay, tránh va đập mạnh”. Căn phòng cấp 4 rộng chưa đầy 10m2 đang phải “chịu đựng” khoảng 7 – 8 tạ pháo thành phẩm các loại - từ pháo hoa đến pháo lựu đạn, pháo diêm, pháo nổ. Tương tự, kho tang vật của Đội chống buôn lậu huyện Văn Lãng, các thùng pháo xếp sát đến cửa kho.

Một đối tượng vận chuyển pháo trên QL 1A bị bắt giữ cùng tang vật.

Điều tra viên Lê Văn Bích, CA huyện Cao Lộc than khổ: “Hàng đống pháo đang có trong kho, nhưng chúng tôi chưa có cách xử lý. Muốn tiêu hủy được, phải trải qua rất nhiều thủ tục”. Theo ông Bích, loại pháo có tiếng nổ được phép tiêu hủy. Nhưng hiện nay, pháo lậu rất nhiều chủng loại. Có những loại pháo giàn bắn lên rất cao mới phát ra tiếng nổ, muốn có căn cứ tiêu hủy phải gửi đi xét nghiệm, rất mất thời gian.

Thêm nữa, pháo lậu là tang vật vụ án, khi đưa đối tượng ra xét xử cần có tang vật đối chứng, vì vậy khó xử lý được những “tang vật nóng” này trong thời gian ngắn. Với tình hình buôn bán pháo lậu phức tạp như hiện nay, bắt thêm vài vụ nữa có thể không đủ chỗ chứa pháo!

Trong năm 2009, các lực lượng chức năng bắt giữ được trên 8,5 tấn pháo thành phẩm các loại. Nhiều cơ quan chức năng phải trữ pháo trong công sở trong thời gian dài, chờ đến đợt tiêu hủy mới giải tỏa được nỗi lo pháo nổ. Được biết, vừa qua ba ngành VKS, CA, tòa án huyện Cao Lộc đã họp bàn, nhưng vẫn chưa thống nhất được phương hướng xử lý pháo tang vật.

Chỉ trong tháng 12.2009, Đội chống buôn lậu huyện Văn Lãng đã thu giữ 242kg pháo các loại.

Thanh Hóa: Tịch thu khoảng 40kg pháo lậu. Nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường ngày 6.1 cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng QLTT đã phối hợp với cơ quan Công an tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra công tác kinh doanh tại một số địa phương và đã phát hiện nhiều đối tượng buôn bán pháo trái phép, với tổng khối lượng thu giữ khoảng 40kg pháo các loại. A.T

Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông bắt giữ trên 570kg pháo. Đêm 6.1,Đội CSGT 1-4 (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh) phối hợp với CA huyện Hải Hà đã kiểm tra xe ôtô 16H- 5135, do Lê Văn Hiếu điều khiển, phát hiện trên xe chở 574kg pháo các loại của Trung Quốc. Qua lời khai ban đầu, toàn bộ số pháo trên là của Hiếu tự thu mua và đưa vào nội địa bán kiếm lời. T.N.D

Lê Duy – Vinh Hải

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang