Phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 24 tháng trước 161 lượt xem

Pha duong day lam bang gia quy mo lon

Từ ngày 1 - 3.4, trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM lần lượt truy bắt 5 đối tượng chủ chốt trong đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn.

Đó là Nguyễn Văn Thủy (26 tuổi, quê Lâm Đồng, có 1 tiền án, là tên cầm đầu), Vũ Thanh Khoa (30 tuổi), Lê Văn Dân (31 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Mạnh Dũng (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Dương Kim Thịnh (25 tuổi, quê Hà Tĩnh), tất cả đều ngụ Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, trong công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội 4 (PC14) đã phát hiện một đường dây chuyên làm giấy tờ giả các loại như: giấy phép lái xe (GPLX) gắn máy, ô tô, tàu thủy; các văn bằng đại học, cao đẳng… Đặc biệt, “lò” sản xuất này bao trọn gói từ việc làm giả giấy khám sức khỏe cho đến thủ tục hồ sơ giấy tờ, văn bằng các loại. Đường dây này do Nguyễn Văn Thủy tổ chức - một tay có máu mặt ở khu vực giáp ranh Bình Dương - TP.HCM.

Tang vật thu giữ được

Gần 1 tháng điều nghiên, khoảng 20 giờ ngày 1.4, dưới sự chỉ huy của thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó PC14, trinh sát Đội 4 đã ập vào quán cà phê Sài Gòn nằm trên quốc lộ 1A, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức và bắt quả tang Khoa đang giao 2 GPLX hạng B2 được làm giả cho 2 khách hàng, với giá 26 triệu đồng/2 cái. Khai thác nhanh, từ ngày 1 - 3.4, Đội 4 (PC14), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Bình Dương tiến hành bắt, khám xét khẩp cấp nơi ở của 4 đối tượng chủ chốt khác: Thủy, Dân, Dũng, Thịnh tại H.Thuận An, H.Dĩ An (Bình Dương); đồng thời thu giữ số lượng lớn giấy tờ, văn bằng giả và dụng cụ, trang thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng để làm giả… Cụ thể: 29 GPLX do Sở Giao thông vận tải TP.HCM cấp, 2 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy nhãn hiệu Air Blade, 28 CMND photo, 9 mẫu GPLX, 6 con dấu (1 dấu vuông của Sở GTVT, 1 con dấu tròn của Hội đồng giám định y khoa, 1 dấu in số thứ tự, 3 con dấu tên bác sĩ Ngô Minh Nhật, Nguyễn Thị Hiền, Trần Quốc Hùng), 8 khung in lụa các biểu mẫu, 1 máy ép nhựa, 1 khuôn dập mộc nổi, 1 con đội thủy lực, 1 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 1 dấu đóng nổi của Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB-XH, 1 cuộn giấy để in tem chống giả, 1 bằng tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP.HCM, 29 phôi bằng chứng chỉ nghề, 1 phôi bằng thuyền trưởng, 50 bằng tốt nghiệp dạy nghề các trường, 2 chứng chỉ nghề của trường Cao đẳng GTVT, 98 bìa hồ sơ GPLX, 43 mẫu giấy chứng nhận sức khỏe, 45 mẫu đơn xin học lái xe, 30 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe… Đáng chú ý, cơ quan công an còn phát hiện Thủy có dữ liệu hồ sơ, danh sách của cả ngàn khách hàng đặt làm và đã nhận giấy tờ giả. Quy trình hoạt động của đường dây này rất tinh vi, Thủy thuê 3 - 4 phòng trọ để “sản xuất” giấy tờ giả; nơi ở và sản xuất khác nhau để tránh sự vây bắt của cơ quan công an. Đường dây của Thủy hoạt động từ năm 2009 đến nay, cung cấp cho nhiều nhánh tiêu thụ khác nhau rải khắp ở một số tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương; trong đó ê-kíp của Khoa, Dân, Dũng, Thịnh (chuyên về GPLX) - là một trong các nhánh tiêu thụ của Thủy. Mỗi khi Khoa đi “tiếp thị” với khách hàng, Khoa đều nói là giấy tờ văn bằng thật; có kèm theo cả hồ sơ gốc khiến nhiều nạn nhân tưởng là thật.

Theo khai nhận của Thủy tại trụ sở công an, đầu tháng 3.2010, Công an Bình Dương có lệnh bắt khẩn cấp đối với Thủy về hành vi cố ý gây thương tích nhưng Thủy đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 10.3, trên đường đi “giao hàng”, Thủy đã bị Công an H.Dĩ An (Bình Dương) phát hiện truy bắt theo lệnh bắt khẩn cấp về hành vi nói trên nhưng Thủy bỏ xe gắn máy Air Blade mang biển số 63F3-5957 lại hiện trường, tẩu thoát. Kiểm tra, cơ quan công an cũng phát hiện trong cốp xe của Thủy có 3 bằng Đại học Công nghiệp TP.HCM, 2 bằng Đại học Kinh tế TP.HCM, 1 bằng Đại học Sư phạm TP.HCM. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án truy bắt các đối tượng còn lại.

Đàm Huy

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang