Ông chủ Nhà Trắng say… mạng xã hội

Xem tin gốc 

Báo Thế giới & Việt nam - 24 tháng trước 58 lượt xem

Ong chu Nha Trang say… mang xa hoi

Từng đưa Nhà Trắng tiến một bước dài vào thế giới Web 2.0 hồi năm ngoái khi kết nối với các trang mạng xã hội như MySpace hay Facebook, năm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục đăng ký là thành viên của dịch vụ tiểu blog Twitter đang rất “hot” hiện nay.

Nổi tiếng là chính trị gia biết tận dụng xu hướng thịnh hành của các mạng xã hội ở Mỹ như MySpace hay Twitter… để giành sự ủng hộ của công chúng, song ngày 18/1/2010, trong tweet (thông điệp được tải lên mạng) đầu tiên của mình gửi đi, Tổng thống Barack Obama bất ngờ hé lộ trước đây ông chưa bao giờ gửi đi một tweet nào, nhưng lại có một tài khoản Twitter “hoành tráng”. Hiện trang Twitter với tên @barackobama của ông có tới hơn 3.150.000 người theo dõi.

“Tổng thống công nghệ cao”

Đó là biệt danh mà phóng viên tạp chí công nghệ thông tin CNET Declan McCullagh đã yêu quý gọi Tổng thống Obama như thế. Còn nhớ, trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Obama đã tận dụng được ưu thế của công nghệ, đặc biệt là các trang mạng xã hội MySpace và Facebook để tổ chức, gây quỹ và liên lạc với hàng trăm nghìn người ủng hộ. Khi kết quả kiểm phiếu được công bố, các mạng xã hội này đã tràn ngập thông tin ăn mừng chiến thắng của ông Obama.

Không chỉ “tung hoành” trên mạng xã hội, ông Obama thực sự rất biết khai thác công nghệ số cho hoạt động chính trị của mình. Mặc dù sử dụng chiếc điện thoại di động thương hiệu BlackBerry, nhưng ông đã chủ động nhờ các cộng sự viết riêng một phần mềm ứng dụng có tên “Call Friends” dành cho iPhone của hãng Apple, loại điện thoại sành điệu được giới trẻ ưa dùng. Phầm mềm đã giúp người dùng tìm hiểu quan điểm của ông Obama về các vấn đề giáo dục, quốc phòng, ngoại giao... Nó cũng thường xuyên cập nhật thông tin về chương trình vận động tranh cử, các sự kiện diễn ra ở địa phương… Qua phần mềm và danh tiếng của iPhone, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đã khéo léo tiếp cận và ghi điểm với tầng lớp thanh niên, bộ phận cử tri quan trọng trong xã hội Mỹ.

Sau khi nhậm chức, ông Obama lại tiếp tục khiến báo giới tốn giấy mực về những vụ việc có tính chất “đời tư” liên quan đến công nghệ. Đó là việc ông đấu tranh với những quy định an ninh để tiếp tục được sử dụng chiếc điện thoại BlackBerry quen thuộc hay việc ông lên mạng chat với người dân trên website WhiteHouse.gov. Hồi tháng 3/2009, ông Obama đã tham gia đối thoại trực tuyến có sự tham gia của 92.928 công dân Mỹ với 104.111 câu hỏi liên quan đến vấn đề việc làm, ngân sách, giáo dục, cải cách y tế, công nghiệp ôtô và cuộc khủng hoảng… Cho đến giờ, ông Obama thực sự là một nhân vật đình đám của mạng xã hội với lượng fan (người hâm mộ), friend (bạn bè), follower (người theo dõi) lớn gấp nhiều lần so với tài khoản mà Nhà Trắng lập ra.

Người khơi nguồn cảm hứng

Không chỉ nổi tiếng là tổng thống say mê công nghệ, mà ông Obama còn là người khơi nguồn cảm hứng cho Nhà Trắng hòa mình vào mạng xã hội. Bước vào nhiệm sở năm 2009, Tổng thống Obama đã ngay lập tức cam kết công khai các hoạt động của Chính phủ và “đưa chúng ra khỏi sảnh của tòa nhà Quốc hội để đến với công chúng”.

Hiện Nhà Trắng đều có các trang riêng của mình trên các mạng xã hội lớn như Facebook, MySpace hay Twitter. Thực tế, chỉ vài giờ sau khi trang web WhiteHouse.gov của Tổng thống Obama thông báo việc Nhà Trắng lập tài khoản trên MySpace và Facebook, hai trang mạng này đã thu hút 60.000 fan (Facebook) và 8.000 friend (MySpace). Còn trên dịch vụ “tiểu blog” Twitter có hơn 14.500 người đã đăng ký làm người theo dõi.

Bên cạnh các trang mạng trên, chính quyền Obama cũng tạo ra một số trang web khác như recovery.gov để theo dõi các gói kích thích kinh tế và transparency.gov để kiểm soát chi tiêu. Nhóm “New Media” của ông Obama cũng tạo ra một kênh trên YouTube vào thời điểm ông nhậm chức để chia sẻ hình ảnh trên Flick, chia sẻ video trên Vimeo và Apple’s iTunes. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng lên kế hoạch ra mắt trang data.gov, nhằm công khai các tài liệu của Chính phủ.

Không chỉ người dân cảm thấy được quan tâm mà cả các nhà chức trách như Giám đốc truyền thông mới của Nhà Trắng Macon Phillip hay Phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs… cũng đều nhận ra “quyền năng” của mạng xã hội. Trong khi Lisa Shininger, một người sử dụng Facebook cảm nhận: “Dường như Chính phủ quan tâm đến truyền thông và người dân hơn”, thì Trợ lý phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton đắc chí trả lời phỏng vấn tờ Politico hôm 8/3 vừa qua, “Twitter đã giúp chúng tôi đưa tin nhanh, kể những câu chuyện hấp dẫn cũng như phản bác lại những thêu dệt sai sự thật”.

Vì vậy, để lưu giữ hình ảnh về một “tổng thống say công nghệ” dù ông Obama chỉ mới vừa gửi đi tweet đầu tiên của mình hôm 18/1/2010, song đã có người thứ 3 viết tweet thay ông để ông ấn nút update gửi đi. Tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Barack Obama hóa ra do Tổ chức vì nước Mỹ điều hành chứ không phải là Nhà Trắng.

Thanh Bình(tổng hợp)

Từ khóa liên quan

Tên người
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Tổ chức
Danh từ riêng
Danh từ
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang