0
0
điểm
Bình chọn bài này

Ngày 4-7, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã bắt đầu thảo luận việc đình chỉ tư cách thành viên của Honduras do chính phủ lâm thời từ chối phục chức cho Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya, thể theo đề xuất của Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza.

Chính phủ lâm thời Honduras cũng đã đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn, Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti cho rằng, OAS chỉ là một tổ chức chính trị, không phải là một tòa án, vì thế OAS không có quyền phán xét Chính phủ Honduras do chính Quốc hội bầu chọn.

Căng thẳng giữa Chính phủ lâm thời Honduras và OAS tiếp tục tăng cao sau khi Tòa án tối cao Honduras bác bỏ đề xuất của Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza đề nghị phục chức cho ông Zelaya ngày 3-7.

Lý do được Tòa án tối cao đưa ra, là ông Zelaya đã vi phạm Hiến pháp sau khi muốn tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Cơ quan này còn đe dọa sẽ phạt tù 20 năm ông Zelaya với tội danh trên.

Phản ứng trước lời tuyên bố của Tòa án tối cao Honduras, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã thông báo ngừng cấp dầu cho nước này đến khi nào Tổng thống bị phế truất Zelaya được phục chức. Theo dự kiến, hôm nay ngày 5-7, ông Zelaya sẽ trở về Honduras. Cùng đi với ông Zelaya về Honduras sẽ còn có Chủ tịch OAS Insulza, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miguel D’Escoto, Tổng thống Ecuador Rafael Correa, Tổng thống Argentina Cristina F. De Kirchner.

P.NAM

(Theo AP, AFP)

Chưa có bình luận nào
Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.
Tin liên quan
Các bài mới
Các bài khác
Thời tiết
Truyền hình Tỉ giá
Giá vàng Chứng khoán
Các rạp có gì Kết quả xổ số
Lá số tử vi
Xem
Giới thiệu về Baomoi | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Liên kết website | Blog | Đọc Báo Mới trên Mobile  | Có thể bạn chưa biết ?
Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 377/GP-BC.
Copyright © 2009 ePi Technologies. All rights reserved.