Các mẫu nữ trang này gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn, bông tai… bằng kim loại màu trắng, xám, vàng các loại được lấy ở bốn sạp kinh doanh mặt hàng này tại chợ An Đông và chợ Hòa Bình (quận 5).
Được biết, cadmium là kim loại nặng, thường được dùng trong một số loại pin sạc, thuốc nhuộm màu và nhựa, là chất độc thuộc nhóm đầu bảng, không chỉ có nguy cơ gây ung thư, mà còn gây bệnh về thận, xương. Vì vậy, với kết quả kiểm nghiệm như trên thì hơn 7.500 sản phẩm nữ trang bị QLTT phát hiện, tạm giữ trước đó cũng bị tịch thu, tiêu hủy. Ngoài ra, hộ kinh doanh những loại sản phẩm này cũng bị phạt hành chính 750.000 đồng - 2,5 triệu đồng.
Trước cảnh báo trên, các cơ quan chức năng cũng vào cuộc thường xuyên kiểm tra tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa, chợ, vỉa hè, Trung tâm thương mại… Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng buôn bán mặt hàng này vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Hầu hết, các mặt hàng này đều không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Mới đây, ngày 12/3, đội QLTT 2A kiểm tra đồng loạt 3 cửa hàng kinh doanh đồ trang sức xi mạ khu vực chợ Bình Tây (quận 6), đã phát hiện và thu giữ nhiều loại trang sức xi mạ không hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ sản phẩm nữ trang trên đều do Trung Quốc sản xuất…
» Biệt thự xây bằng container độc nhất vô nhị ở Việt Nam
» Phát hiện nhiều nhà hàng "gieo mầm" ung thư cho khách
» Ngắm chuột máy tính sexy và độc đáo
» 10 sản phẩm độc nhất vô nhị được tái chế từ ô tô
Theo Công an Nhân dân