Tỷ giá cũng được điều chỉnh tăng. Song trao đổi với ĐTCK, một số ngân hàng cho biết, sự điều chỉnh này chưa hẳn khiến tín dụng tăng trưởng mạnh.
Ông Phạm Quốc Thanh – Phó tổng Giám đốc AABank
Lãi suất cơ bản tăng sẽ tạo thêm điều kiện cho các ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động vốn trước áp lực một số kênh đầu tư khác đang tăng mạnh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các ngân hàng sẽ chạy đua huy động, vì phải nhìn vào thực tế diễn biến thị trường.
Đồng thời, dù trần lãi suất cho vay ra được nâng lên 12%, theo tôi, chưa hẳn các ngân hàng sẽ đẩy mạnh vốn cho vay ra. Nguyên nhân do nguồn cung vốn hiện không còn dồi dào như trước.
Mặt khác, với chủ trương của NHNN hiện nay là tập trung vốn vào sản xuất - kinh doanh; hạn chế mở rộng tín dụng ở các lĩnh vực phi sản xuất và buộc áp dụng lãi suất trần trong cho vay đầu tư bất động sản, tài chính thì vốn ngân hàng sẽ khó vào mạnh ở các kênh này.
Tại ABBank, mặc dù vốn huy động về vẫn ổn định nhưng chúng tôi cũng có sự kiểm soát tín dụng... Tính đến nay, tổng vốn huy động của ABBank đạt trên 13.000 tỷ đồng. Còn dư nợ cho vay đạt gần 12.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch dự kiến cả năm nay, tăng trưởng dư nợ ABBank đạt khoảng 12.000 - 12.500 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó tổng Giám đốc DongA Bank
DongA Bank đang có kế hoạch cho việc điều chỉnh lãi suất huy động vào đầu tháng 12 tới. Song với mức đang áp dụng hiện tại là 9,99%/năm ở một số kỳ hạn tôi cho rằng, mức lãi suất huy động tăng thêm sẽ không nhiều. Nguồn vốn huy động về của chúng tôi vẫn tăng trưởng ổn định trong thời gian gần đây và hiện đạt khoảng 31.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, DongA Bank không có chủ trương tăng trưởng mạnh tín dụng từ nay đến cuối năm dù trần lãi suất cho vay đã nâng lên 12%.
Kế hoạch cả năm nay, Ngân hàng chỉ dự kiến đạt mức tăng trưởng dưới 30% và đến thời điểm mới đạt gần xấp xỉ 25%. Chủ trương của DongA Bank hiện là đề cao việc kiểm soát chất lượng hơn là đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.
Ông Nguyễn Đình Tùng – Phó tổng Giám đốc Maritime Bank
Sẽ khó có biến động lớn về lãi suất huy động tiền gửi khi NHNN điều chỉnh lãi suất cơ bản. Bởi thực tế, với mức lãi suất huy động có tăng đến 10,5%/năm cũng không thể tạo được sự hấp dẫn đối với nguồn tiền nhàn rỗi trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt là trước biến động mạnh của giá vàng. So với vàng, VND đã mất giá nhiều.
Đồng thời, trước sức hút của một số kênh đầu tư khác và khả năng sinh lãi cao hơn nên nguồn tiền nhàn rỗi không mấy mặn mà với lãi suất tiết kiệm.
Để huy động được vốn, đảm bảo tốt khả năng thanh khoản, theo tôi, ngoài chính sách lãi suất, trong thời gian tới các ngân hàng sẽ đưa ra nhiều sản phẩm tiết kiệm - huy động vốn, tạo hấp dẫn đối với người gửi tiền, thì mới kỳ vọng hút được vốn.
Còn về tăng trưởng tín dụng, khả năng từ nay đến cuối năm các ngân hàng sẽ thận trọng hơn trong phát triển cho vay. Nguyên nhân, trần lãi suất cho vay ra tăng, những người cần vốn, nhất là DN phải xem xét lại bài toán chi phí lãi vay khi đầu ra sản phẩm còn hạn chế và lượng hàng tồn kho lớn.
Với ngân hàng, với tình hình huy động vốn không còn dồi dào như trước thì trước hết phải đảm bảo tốt thanh khoản.
Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại Tp.HCM
Với động thái thu hẹp biên độ dao động tỷ giá và nâng tỷ giá niêm yết tại thị trường liên ngân hàng lên trên 17.900 VND/USD sẽ phần nào kéo mức tỷ giá trên thị trường tự do gần lại với tỷ giá niêm yết trong các ngân hàng thương mại.
Thực tế, tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do đã giảm ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra quyết định trên, xuống còn khoảng 19.250 VND/USD trong 2 ngày vừa qua. Từ đó , sẽ tạo điều kiện để nguồn ngoại tệ có thể vào ngân hàng khi mức chênh lệch được thu hẹp dần.
Tuy nhiên, để bình ổn được thị trường ngoại tệ trong bối cảnh cung - cầu mất cân đối hiện nay là điều không dễ. Hiện các nhà xuất khẩu vẫn chưa muốn bán ngay ngoại tệ khi có nguồn, mà chỉ những lúc thực sự cần thiết mới bán lại cho ngân hàng. Vì vậy, việc đáp ứng nguồn USD cho nhà nhập khẩu là rất khó đối với các ngân hàng trong lúc này.
Ông Đỗ Hà Nam – Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Intimex, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam.
Hiện các nhà xuất khẩu đang gặp rất nhiều khó khăn, do một số ngân hàng như Agribank, BIDV yêu cầu phải chờ sang năm mới giải ngân tiếp vốn vay. Hiện các ngân hàng này đang giảm dần tín dụng cho vay, ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. Động thái giảm biên độ giao động tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và điều chỉnh lãi suất cơ bản cũng ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu.
Nguyên nhân, nguồn ngoại tệ thu về sau xuất khẩu sẽ không còn hưởng chênh lệch cao như trước, do tỷ giá giảm. Trong khi đó, chi phí lãi suất sẽ tăng lên theo trần lãi suất cho vay ra. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây hiện tượng các doanh nghiệp xuất khẩu phải mua tỷ giá cao hơn giá niêm yết là thực tế, vì ngân hàng không đủ nguồn ngoại tệ để cung ứng.
Vân Linh
Theo ĐTCK