Nỗ lực xóa các điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường ở Bắc Ninh

Xem tin gốc 

CAND - 33 tháng trước 118 lượt xem

Trong những năm qua, khi nhắc đến Bắc Ninh, ít ai là không nghĩ về một trong những địa phương "nóng" về tình trạng ô nhiễm môi trường - hệ quả từ hoạt động sản xuất của các làng nghề truyền thống đóng trên địa bàn. Trước thực trạng trên, các đơn vị chức năng mà đi đầu là lực lượng Phòng CSMT (PC36) - Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hàng loạt các kế hoạch, biện pháp nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm…

"Nóng" về ô nhiễm môi trường

Đó là thực trạng mà Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh đã đúc kết từ thực tiễn trong những năm gần đây có liên quan đến các khu làng nghề truyền thống có hoạt động sản xuất (giấy, thép, tái chế nhựa…).

Theo lãnh đạo Phòng PC36, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2009), trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp (đã có 5 khu đi vào hoạt động), 62 làng nghề với 32 làng nghề có truyền thống sản xuất lâu năm. Do đặc thù sản xuất của các làng nghề truyền thống là tự cung, tự cấp - tức sản xuất ngay tại các hộ gia đình, hệ thống xử lý chất, nước thải còn hạn chế, nên tình trạng ô nhiễm môi trường (đất, không khí, nguồn nước) là không thể tránh khỏi. Đáng chú ý, tại một số khu vực, nguồn nước ngầm mặc dù nằm ở độ sâu 50m vẫn bị ô nhiễm trầm trọng. Thay vì sử dụng nguồn nước ở địa phương, những hộ dân ở các nơi này đã tìm đến mua nước sinh hoạt ở khu vực khác.

Đơn cử, tại làng nghề tái chế giấy Phong Khê, huyện Yên Phong những năm trước đây, lượng nước, chất thải chưa qua xử lý xả ra môi trường mỗi ngày là từ 3.500-4.000m3. Hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nguồn nước (cả nước ngầm lẫn nước mặt) vượt quá ngưỡng tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Còn lượng chất thải rắn lơ lửng vượt tiêu chuẩn cho phép là từ 1,8 - 4,1 lần. Thực trạng này khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Các nguồn bệnh liên quan đến da liễu, hô hấp, đường ruột… theo đó cũng phát sinh nhiều. Thực trạng này hiện diễn ra nhiều nhất tại các địa phương như Văn Môn (Yên Phong), Đại Bái (Gia Bình), Quảng Phú (Lương Tài)…

Đây cũng là tình trạng ô nhiễm bức xúc cần phải giải quyết…

Lực lượng cảnh sát môi trường Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường tại một doanh nghiệp.

Nhiều biện pháp mạnh để giải quyết tình hình

Đứng trước thực trạng trên, sau khi thành lập (6/2008), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh luôn coi việc phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt mọi hoạt động của tập thể CBCS Phòng Cảnh sát Môi trường.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, cùng với việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra trinh sát và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các đơn vị có liên quan, Phòng PC36 luôn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của người dân, cơ sở sản xuất.

Nhận thức rõ hệ lụy khôn lường do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra. Đặc biệt, chủ động phối hợp, tham mưu cho các đơn vị chức năng hữu quan triển khai, thiết lập các khu xử lý chất thải, rác thải tại các khu vực có làng nghề truyền thống hoạt động sản xuất. Liên quan đến công tác này, tháng 4/2009 vừa qua, công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm có công suất 200m3/ngày - đêm ở làng nghề tái chế giấy Phong Khê (huyện Yên Phong) bằng bãi lọc ngầm đã chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, công trình này sẽ giải quyết vấn đề nước thải sinh hoạt cho gần 400 hộ dân xã Phong Khê, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở đây.

Lãnh đạo đơn vị này cho biết: Để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên địa bàn, Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã đưa ra hướng giải quyết trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị này đã phối hợp với các ngành như Tài nguyên - Môi trường, Y tế… tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp để giải quyết...

Về công tác xử lý các vi phạm có liên quan đến môi trường, sau một năm hoạt động, Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện 38 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chiếm đa phần trong số này là các vụ việc liên quan đến hoạt động sản xuất của các làng nghề truyền thống

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang