Nỗ lực phòng, chống cúm A (H1N1) và sốt xuất huyết

Xem tin gốc 

Nhân dân - 33 tháng trước 55 lượt xem

ND - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 22-7, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng và môi trường cho biết: Tình hình dịch cúm A (H1N1) ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp.

Số người mắc tăng hằng ngày, đáng chú ý là dịch đã có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng, khi có hai chùm ca bệnh ở Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Một số học sinh của Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP Hồ Chí Minh) sau khi về địa phương tiếp tục phát hiện dương tính với cúm A (H1N1). Tại TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện một sinh viên của Trường đại học Rmít mắc cúm A (H1N1). Tuy nhiên, đến nay ổ dịch tại Đồng Nai đã ổn định, sau khi cơ quan y tế khoanh vùng, cách ly và xử lý triệt để, với 24 người mắc. Còn chùm ca bệnh tại Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm vẫn còn 50 học sinh nội trú đang tiếp tục được cách ly tại trường. Nhưng các học sinh từ trường này về các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu... đã có một số trường hợp mắc cúm A (H1N1). Theo báo cáo của Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, tại các tỉnh phía bắc còn bảy trường hợp đang điều trị. Trong số này có một trường hợp từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ và một phi công đến từ Quảng Châu (Trung Quốc). PGS, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết: Hội đồng khoa học công nghệ đã họp, xem xét và cơ bản đồng ý giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về Điều tra dịch tễ học, vi-rút học và đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch cúm A (H1N1). Đề tài này sẽ được các nhà khoa học của Viện thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu để phát hiện các bệnh xâm nhập, giám sát các chùm ca bệnh, từ đó có biện pháp xử lý ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng; đồng thời điều trị kịp thời không để tử vong cho người bệnh, nhất là đối với những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em. Đồng thời có phương án cụ thể về điều trị khi có nhiều người cùng mắc bệnh. * Ngày 22-7, Cục Y tế dự phòng và Môi trường thông báo trong ngày tiếp tục ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1). Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 22-7, Việt Nam đã ghi nhận 475 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), không có tử vong. Số người bệnh đã ra viện là 332, 143 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. * Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: Đến ngày 22-7, Khánh Hòa có thêm một trường hợp bị nhiễm cúm A (H1N1) là học sinh Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP Hồ Chí Minh) về nghỉ hè tại thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa). Em học sinh này vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng ho, sốt, rát họng, đã được các bác sĩ của bệnh viện lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tại Viện Pa-xtơ Nha Trang. Chiều 22-7, Viện đã thông báo kết quả mẫu xét nghiệm của học sinh này dương tính với cúm A (H1N1). Cho đến thời điểm này Khánh Hòa đã có sáu trường hợp bị cúm A (H1N1), trong đó có năm trường hợp mới vào viện từ ngày 19-7, đều được cách ly, điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế và có tiến triển tốt. * Ngày 22-7, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước đã có công văn chỉ đạo ngành y tế các huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ 70 học sinh Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP Hồ Chí Minh) có hộ khẩu ở Bình Phước đang về nghỉ hè ở tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm A (H1N1), UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt nguồn kinh phí 4,7 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nguồn kinh phí trên được dùng để mua 10 máy giúp thở, hóa chất, trang phục chống dịch, thuốc... Ngành cũng đã chuẩn bị các phương án đối phó khi dịch cúm A (H1N1) xuất hiện trên địa bàn. * Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: Trước tình hình cúm A (H1N1) có dấu hiệu lây lan trong trường học tại TP Hồ Chí Minh, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang tính đến phương án triển khai các khu cách ly giám sát và điều trị tại các bệnh viện tuyến quận, huyện. Hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ còn một người mắc cúm A (H1N1) đang điều trị, nhưng theo Sở Y tế, trong trường hợp xuất hiện ổ dịch từ ba đến năm người bệnh trở lên tại một khu vực dân cư thì sẽ triển khai phương án trên nhằm hạn chế việc di chuyển người bệnh đi xa, giảm sự lây lan trong cộng đồng. Sở Y tế thành phố đang khảo sát các điều kiện cần thiết để thực hiện cách ly, thu dung điều trị tại các Bệnh viện Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Sơn Trà và đề nghị Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ công tác thu dung điều trị nếu phát hiện số lượng lớn bệnh nhân mắc cúm A (H1N1). Theo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, hiện nay mỗi tuần các bệnh viện ghi nhận thêm khoảng 15 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 116 trường hợp. Mặc dù chưa có ca tử vong, nhưng đã xuất hiện một số ca mắc sốt xuất huyết độ 3 và độ 4, phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện. Điều này cho thấ,y sốt xuất huyết đang vào mùa. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, trong những năm gần đây, dịch sốt xuất huyết tại miền trung xuất hiện rải rác ở thời điểm đầu năm và tăng mạnh từ tháng 7 đến đầu năm sau. Trung bình mỗi năm, toàn thành phố ghi nhận hơn 500 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Hiện tại, Trung tâm Y tế dự phòng và các Đội Y tế dự phòng quận, huyện tiến hành phun hóa chất diệt muỗi và xử lý môi trường tại hơn 220 tổ dân phố trọng điểm xuất hiện muỗi gây bệnh và số bệnh nhân mắc đông, đồng thời vận động người dân thu dọn vệ sinh khu vực quanh nhà, những nơi có ao tù nước đọng nhằm hạn chế muỗi gây bệnh... * UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Địa phương đã bổ sung khẩn cấp thêm gần 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch, đồng thời tập trung triển khai nhanh các biện pháp tích cực giám sát dịch tễ, khoanh vùng dập tắt không cho sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng. Mặc dù mới vào mùa mưa nhưng tình hình sốt xuất huyết tại Tiền Giang đang diễn biến phức tạp, với gần 2.000 ca mắc (có một người chết), tăng gần 5% so cùng kỳ. Hiện 100% số huyện, thị xã trong tỉnh đều xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, trong đó tăng mạnh tại các địa bàn nhiều khó khăn như Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông... Tiền Giang cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả, trong đó chú ý các biện pháp dân gian thả cá bảy mầu diệt muỗi và cung quăng không cho tán phát mầm bệnh, vệ sinh và dọn dẹp rác thải giữ gìn môi trường sống trong sạch, ngủ màn, ăn chín, uống sôi và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng ban đầu nghi bị sốt xuất huyết.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang