Những thiết bị hi-tech dành cho người làm báo

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 34 tháng trước 68 lượt xem

Nhung thiet bi hi-tech danh cho nguoi lam bao

Phóng viên báo chí thời hiện đại may mắn hơn những thế hệ đi trước ở chỗ ngày càng có nhiều thiết bị chuyên nghiệp giúp họ tác nghiệp thuận tiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đó là những chiếc điện thoại, máy ảnh, máy quay, máy ghi âm thiết bị số có khả năng chịu đựng ở nhiều môi trường khác nhau, đặc biết là rất nhỏ gọn mà đa chức năng.

Sau đây là một số thiết bị hỗ trợ mạnh đáng được các nhà báo khi tham khảo.

Thiết bị thường được sử dụng nhất của những người làm báo chính là chiếc máy ghi âm dành cho họ, trên thị trường có loại máy chất lượng cao, ghi âm liên tục vài chục tiếng đồng hồ. Một số dòng máy ghi âm chuyên dụng còn có chức năng ghi âm chồng lên các tập tin, ngắt đoạn, cài đặt giờ phát và xử lý được trên máy vi tính.

Máy ghi âm Sony ICD-UX91F có thời gian ghi âm lên đến 48 ngày. Nhờ vào dung lượng 4GB, máy có thể ghi âm liên tục 1.152 giờ liền. Công nghệ VoicePlus của Sony cho người dùng khả năng tùy biến và cơ động cao, trở thành thiết bị 3 trong 1: KTS stereo, phát nhạc MP3, chứa dữ liệu và bộ lọc cắt tiếng ồn.

Ngoài ra, UX91F còn có khả năng tự động ghi âm theo giọng nói (VOR), nghe và ghi âm radio FM, lọc tập âm, lọc âm tần số thấp, quản lý cường độ âm thanh kỹ thuật số, kết nối với máy tính thông qua cổng USB mà không cần dây nối và chuyển file dễ dàng bằng cách kéo-thả. Máy sử dụng pin sạc NiMH AAA và sạc pin qua đầu USB có sẵn trên máy. Hiện giá của máy khoảng 4,7 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật:

- Bộ nhớ trong 4GB.

- Kết nối USB trực tiếp.

- Chuyển file dễ dàng bằng cách kéo-thả.

- Công nghệ VoicePlus cho người dùng khả năng tùy biến và cơ động cao.

- Phát nhạc MP3 (khoảng 72 giờ/128kbps MP3).

- Chức năng VOR.

- 99 file ghi âm x 5 thư mục cùng 5.000 bài nhạc MP3 x 1 thư mục.

- Bộ nhớ trong 4GB.

- Kết nối USB trực tiếp.

- Chuyển file dễ dàng bằng cách kéo-thả.

- Công nghệ VoicePlus cho người dùng khả năng tùy biến và cơ động cao.

- Phát nhạc MP3 (khoảng 72 giờ/128kbps MP3).

- Chức năng VOR.

- 99 file ghi âm x 5 thư mục cùng 5.000 bài nhạc MP3 x 1 thư mục.

Máy ảnh cũng là thiết bị gần như “bất ly thân” của những người làm báo. Chụp nhanh, rõ nét và có khả năng xử lý tốt trong mọi tình huống là tiêu chuẩn hàng đầu khi các nhà báo tìm mua máy ảnh. Chiếc máy ảnh Canon 500D vừa dùng để chụp ảnh, vừa quay phim nên càng thỏa mãn được nhu cầu của các nhà báo.

Canon 500D dù thuộc dòng máy ảnh phổ thông (entry-level) nhưng vẫn được trang bị những tính năng của dòng máy chuyên nghiệp. Máy có bộ xử lý hình ảnh DIGIC 4 14 bit, cảm biến 15,1 megapixel, máy cho chất lượng ảnh tốt, tốc độ chụp 3,4 khung hình/giây, quay phim với chế độ full HD lên tới 1.080p với 20 khung hình/giây (12 phút) và 720p với 30 khung hình/giây (18 phút). Máy có cổng HDMI để xem truyền hình ảnh trực tiếp tới màn hình.

500D được trang bị màn hình LCD 3 inch, độ phân giải 920.000 pixel, cho hình ảnh sống động, sắc nét và chân thực, giúp người dùng không chuyên dễ dàng chụp với hình với chế độ Live View. Có khả năng tự động điều chỉnh độ tương phản, ánh sáng cho phù hợp với hình ảnh mà ống kính thu được nên máy rất tiện lợi và dễ sử dụng đối với những người dùng lần đầu, ngoài ra còn có một hệ thống làm sạch giúp lau sạch bộ cảm biến trong quá trình sử dụng. Giá thân máy EOS 500D là 14,4 triệu đồng. Ống kính đi kèm 18-55mm f/3.5-45.6 IS có giá 1,8 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật:

- Cảm biến CMOS 15.1 Megapixel APS-C.

- Chip xử lý DIGIC 4.

- Độ nhạy ISO 100-3200 (mở rộng đến 12800).

- Tốc độ chụp 3,4 hình/giây, liên tục 170 hình JPEG.

- LCD 3 inch, tính năng Live View.

- Lấy nét tự động chín điểm.

- Hệ thống chống bụi cảm biến EOS Integrated Cleaning System.

- Quay phim Full HD 1.080p và 720p.

- Cảm biến CMOS 15.1 Megapixel APS-C.

- Chip xử lý DIGIC 4.

- Độ nhạy ISO 100-3200 (mở rộng đến 12800).

- Tốc độ chụp 3,4 hình/giây, liên tục 170 hình JPEG.

- LCD 3 inch, tính năng Live View.

- Lấy nét tự động chín điểm.

- Hệ thống chống bụi cảm biến EOS Integrated Cleaning System.

- Quay phim Full HD 1.080p và 720p.

Để đáp ứng nhu cầu thường xuyên công tác nay đây mai đó của phóng viên, máy tính xách tay phải gọn nhẹ, bền và thời gian làm việc lâu. Lenovo Idea S12 có lẽ là sự lựa chọn tốt vì có khả năng đáp ứng những yêu cầu trên, cũng là chiếc netbook đầu tiên sử dụng chipset Ion của Nvidia, cho phép xem phim có độ phân giải full-HD.

S12 mỏng, nhẹ, kích thước chỉ 292 x 216 x 28,9 (mm), nặng 1,4kg (nếu dùng pin 3 cell) hoặc 1,55kg (pin 6 cell), được xây dựng trên nền tảng Nvidia Ion, sử dụng chipset Geforce 9.400m cùng nhiều tính năng hỗ trợ đa phương tiện như màn hình LED 12 inch, độ phân giải 1.280 x 800 pixel, tỷ lệ 16:9, hệ thống âm thanh Dolby. S12 cho phép trình diễn tốt những bộ phim full-HD, lại có cả cổng HDMI để kết nối với màn hình ngoài.

Từ bộ vi xử lý Atom N270, RAM 1GB, ổ cứng 160GB, IdeaPad S12 có thể được nâng cấp lên 320GB, dùng pin 6 cell thì thời lượng sử dụng lên được sáu giờ liền. Máy có đầy đủ các kết nối: 3 cổng USB, đầu đọc thẻ nhớ 4 trong 1, khe cắm ExpressCard, webcam 1.3 MP, cổng xuất VGA, kết nối WiFi và hỗ trợ Bluetooth.

Ngoài ra, máy được trang bị tính năng bảo mật OneKey Rescue System VeriFace, cho phép người dùng login vào máy bằng cách nhận dạng khuôn mặt từ webcam. S12 cũng trang bị giao diện Lenovo Quick Start, cho phép người dùng bỏ qua hệ điều hành Windows, đi vào giao diện Linux nhanh chóng để kết nối Internet và e-mail. Máy có giá khởi điểm 8 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật:

- CPU: Intel Atom N270 1,6 GHx.

- Bộ nhớ: 1GB DDR2 533 MHz.

- Màn hình: 12,1 inch WXGA (1280 X 800) LED.

- Đồ họa Graphics: Intel GMA 950 hoặc Nvidia ION.

- Ổ cứng: 160GB đến 320GB.

- Kết nối: Ethernet, băng rộng Broadcom 578M, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, 3 USB, 1 Expresscard slot, 4-in-1 card reader, VGA, RJA45, HDMI.

- HĐH: Windows XP Home SP3.

- CPU: Intel Atom N270 1,6 GHx.

- Bộ nhớ: 1GB DDR2 533 MHz.

- Màn hình: 12,1 inch WXGA (1280 X 800) LED.

- Đồ họa Graphics: Intel GMA 950 hoặc Nvidia ION.

- Ổ cứng: 160GB đến 320GB.

- Kết nối: Ethernet, băng rộng Broadcom 578M, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, 3 USB, 1 Expresscard slot, 4-in-1 card reader, VGA, RJA45, HDMI.

- HĐH: Windows XP Home SP3.

Liên lạc được ở bất kỳ đâu, sóng khỏe là nhu cầu tối cần thiết cho các phóng viên thường xuyên bám sát thực tế. Điện thoại đời mới có thể lướt web, gửi, nhận e-mail dùng để phòng hờ khi máy tính bị trục trặc hiện đã xuất hiện nhiều trên thị trường.

Trong số này, chiếc Nokia E71 có thể truy cập vào e-mail bằng cách dùng client e-mail di động Mail for Exchange được nạp sẵn trong máy. Người dùng dễ dàng thao tác e-mail, lịch… hay chỉnh sửa các tập tin đính kèm như Word, Excel, Powerpoint hoặc .pdf trực tiếp trên điện thoại. E71 hỗ trợ các tài khoản e-mail từ hơn 1.000 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) trên khắp thế giới, bao gồm Gmail, Yahoo! mail và Hotmail.

Điện thoại có đầy đủ các kết nối như HSDPA, WiFi và 3G, hỗ trợ tính năng định vị A-GPS với sự trợ giúp của bản đồ Nokia Maps. Ngoài ra, E71 còn được cài đặt sẵn công cụ nghe nhạc và máy ảnh 3,2 megapixel có khả năng tự động lấy nét, lại được hỗ trợ thẻ nhớ ngoài với dung lượng tối đa lên đến 16GB.

Đáng chú ý là E71 còn có chức năng mã hóa cài đặt sẵn cho cả bộ nhớ thiết bị lẫn thẻ nhớ, hỗ trợ mạng riêng ảo di động tích hợp, cho phép truy cập vào mạng nội bộ, khóa và xóa thiết bị để bảo vệ thông tin. Hiện Nokia E71 được bán với giá khoảng 7,14 triệu đồng.

Đây là thiết bị cho phép kết nối Internet thông qua sóng điện thoại di động, là giải pháp dự phòng tốt nhất khi tác nghiệp tại những nơi không có Internet. USB modem WiFi không chỉ cho phép sử dụng những dịch vụ cơ bản trên Internet, mà còn giúp người dùng quản lý và thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ, lưu lại các thông tin ngay trên máy tính của mình nhờ sức mạnh của phần mềm đi kèm.

Chỉ cần một chiếc SIM điện thoại đã kết nối GPRS được lắp vào chiếc USB này, cài đặt phần mềm đi kèm với thiết bị là có thể kết nối Internet dễ dàng. Giá của chiếc USB này khoảng 950 ngàn đồng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang