Những ngày trình diễn sách

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 24 tháng trước 24 lượt xem 1 tin đăng lại

Nhung ngay trinh dien sach

TT - Hội sách TP.HCM lần 6 bắt đầu mở cửa sáng nay (15-3) với 471 gian hàng tập trung trong công viên Lê Văn Tám. Lễ khai mạc hội sách chính thức diễn ra lúc 20g cùng ngày (truyền hình trực tiếp trên HTV9 vào 20g30).

Nhiều gian hàng đã bán sách từ chiều 14-3. Trong ảnh: Công ty cổ phần văn hóa Thiện Tri Thức lần đầu tiên tham gia hội sách - Ảnh: H.T.Vân

Với khoảng 200.000 đầu sách đổ về hội sách lần này, ban tổ chức ước lượng có không dưới 100.000 đầu sách mới hoàn toàn. Trong đó, sách ngoại văn ấn bản mới chiếm khoảng 50.000 đầu.

Giờ mở cửa mỗi ngày từ 8g30 đến 22g và theo thông lệ, các đơn vị tham gia đều tập trung tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá sách...

Với khoảng 200.000 đầu sách đổ về hội sách lần này, ban tổ chức ước lượng có không dưới 100.000 đầu sách mới hoàn toàn. Trong đó, sách ngoại văn ấn bản mới chiếm khoảng 50.000 đầu.

Hoạt động sôi nổi nhất tại hội sách là những cuộc giao lưu văn chương. Cuộc giao lưu sớm nhất sẽ diễn ra với John Merson - tác giả cuốn sách Những bài học chiến tranh do Công ty Thái Hà Books tổ chức vào 13g30 ngày 15-3.

Nhiều tác giả nước ngoài khác cũng có mặt tại hội sách TP.HCM lần này để giao lưu với bạn đọc: kỷ lục gia về trí nhớ Eran Katz (14g ngày 17-3, Công ty Alphabooks tổ chức), tỉ phú Thái Lan Vikrom Kromadit - tác giả quyển sách Tay không gây dựng cơ đồ (18g30 ngày 17-3, Công ty Trí Việt - First News tổ chức), nhà văn Ý Alessandro Barrico - tác giả của tác phẩm Lụa nổi tiếng (9g ngày 19-3, Công ty Nhã Nam và Đại sứ quán Ý tổ chức).

Tác giả trong nước mở màn giao lưu với bạn đọc là Phan Dũng - tác giả bộ sách Sáng tạo và đổi mới (15g ngày 15-3, Công ty sách Hạnh Phúc tổ chức). Kế tiếp là đạo diễn Lê Hoàng - tác giả tập tiểu phẩm Xuất khẩu cười (15g ngày 16-3, Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam - PNC tổ chức).

15g ngày 18-3 tại gian hàng chính của PNC sẽ diễn ra chương trình Từ sách đến phim, tập trung những ý kiến xoay quanh đề tài “để sách trở thành phim”, “mối quan hệ giữa tác phẩm văn chương và điện ảnh”. Giao lưu với độc giả là ba nhà văn có nhiều tác phẩm văn học được chuyển thể thành phim: nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà văn Trần Thùy Mai, nhà văn Bùi Anh Tấn cùng đạo diễn Trần Cảnh Đôn - đạo diễn của Ngọc trong đá, Cô thủ môn tội nghiệp...

Chương trình cũng giới thiệu tập truyện ngắn Onkel yêu dấu - tác phẩm mới nhất của nhà văn Trần Thùy Mai và Oan khuất Nguyễn Trãi - tác phẩm mới nhất của nhà văn Bùi Anh Tấn.

Song song với thời điểm đó, một giao lưu khác có tên Đối thoại văn chương với cuộc đời cũng được PNC tổ chức lúc 15g ngày 18-3 do nhà văn, dịch giả Trang Hạ dẫn chương trình cùng năm nhà văn đều có những tác phẩm mới ra mắt công chúng gần đây như: Dạ Ngân với Phố của làng, Gánh đàn bà, Gia đình bé mọn (tái bản), Trần Thanh Hà với Vũ điệu tử thần, Mơ hồ quyến rũ, Nguyễn Danh Lam với Giữa dòng chảy lạc, Trần Thị Hồng Hạnh với Tổ ấm của những người lạ, Nguyễn Ngọc Thuần với Chuyện tào lao...

19g cùng ngày sẽ có cuộc giao lưu với dịch giả trẻ Đào Bạch Liên về tác phẩm Côn Luân tiền truyện do NXB Phụ Nữ tổ chức.

Nhà văn Lý Lan trở lại Việt Nam vừa kịp thời điểm để giao lưu với độc giả trong hội sách năm nay với chương trình Bày tỏ tình yêu với Lý Lan diễn ra lúc 15g ngày 19-3 tại gian hàng sách PNC. Tại đây, Lý Lan sẽ trình làng ba tựa sách mới nhất của mình: Bày tỏ tình yêu, Hồi xuân và Ở ngưỡng cửa cuộc đời. Ở ngưỡng cửa cuộc đời là tập tản văn chị viết dành riêng cho sinh viên, đối tượng rất cần có sự chia sẻ và nâng đỡ của người đi trước.

Lúc 19g ngày 20-3, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với bạn đọc về tập truyện Kính vạn hoa tiếp theo ra mắt nhân hội sách (NXB Kim Đồng tổ chức).

Trước đó, vào 9g cùng ngày, NXB Tổng Hợp TP.HCM tổ chức cuộc giao lưu đề tài “Hành trang tri thức thế kỷ 21” với một nhóm bác sĩ và tiến sĩ như Nguyễn Chấn Hùng, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Thọ Nhân, Nguyễn Xuân Xanh...

Nhà văn Võ Phi Hùng tái xuất nhân hội sách

Sau khi “sống lại” với bộ truyện thiếu nhi Sống sót vỉa hè từ năm 2005, nhà văn Võ Phi Hùng lại lặn khỏi làng văn Sài Gòn một thời gian dài để rồi bất ngờ xuất hiện nhân dịp hội sách TP lần này với bộ truyện thiếu nhi Chàng cóc siêu phàm dài 30 tập, do Công ty Vàng Anh liên kết xuất bản với NXB Trẻ.

Đây là truyện chữ có minh họa, bối cảnh từ chuyện con cóc kiện ông trời trong truyền thuyết... Câu chuyện được nhà văn Võ Phi Hùng dùng bút pháp kỳ ảo kết hợp với các yếu tố dân dã có thể hấp dẫn độc giả thiếu niên, đồng thời giúp các em hiểu ra sự quan trọng của cách sống vị tha, hướng thiện, vì người khác trong từng sinh hoạt hằng ngày.

Sách vừa in xong tập đầu, sẽ phát hành mỗi tháng hai tập.

Sau khi “sống lại” với bộ truyện thiếu nhi Sống sót vỉa hè từ năm 2005, nhà văn Võ Phi Hùng lại lặn khỏi làng văn Sài Gòn một thời gian dài để rồi bất ngờ xuất hiện nhân dịp hội sách TP lần này với bộ truyện thiếu nhi Chàng cóc siêu phàm dài 30 tập, do Công ty Vàng Anh liên kết xuất bản với NXB Trẻ.

Đây là truyện chữ có minh họa, bối cảnh từ chuyện con cóc kiện ông trời trong truyền thuyết... Câu chuyện được nhà văn Võ Phi Hùng dùng bút pháp kỳ ảo kết hợp với các yếu tố dân dã có thể hấp dẫn độc giả thiếu niên, đồng thời giúp các em hiểu ra sự quan trọng của cách sống vị tha, hướng thiện, vì người khác trong từng sinh hoạt hằng ngày.

Sách vừa in xong tập đầu, sẽ phát hành mỗi tháng hai tập.

___________________

Ngoài những tác phẩm nóng hổi của văn chương Việt (Tuổi Trẻ ngày 12-3), những tác phẩm ngoại văn đã khẳng định giá trị văn chương, học thuật mà bạn đọc khó bỏ qua, Tuổi Trẻ giới thiệu một số bản sách quý hiếm xuất hiện tại hội sách lần này:

* Thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam: gồm 21 tập do Viện Viễn đông bác cổ Pháp tại Hà Nội (EFEO) thực hiện từ những năm đầu thế kỷ 20, sưu tập thác bản (bản dập văn bia) trên phạm vi 40 tỉnh thành, thu thập được 20.980 mặt thác bản. Ngoài ra còn có 30.000 mặt thác bản do Viện Nghiên cứu Hán Nôm thu thập trong những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21.

* Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (2 tập, dày gần 2.000 trang, NXB Khoa học xã hội): Viện Nghiên cứu Hán Nôm thực hiện, tổng hợp thơ Nôm Hàn luật, ca dao, lục bát, diễn ca, từ khúc, văn biền ngẫu, thơ văn dịch, câu đối nôm, truyện thơ nôm Tày - Nùng.

Cũng do Viện Nghiên cứu Hán Nôm thực hiện còn có bộ sách dày 3 tập Đồng Khánh địa dư chí, tập hợp nhiều thông tin về địa lý nước nhà dưới triều Nguyễn và nhiều bản đồ cổ có giá trị.

* Khâm định tiễu bình Bắc kỳ nghịch phỉ phương lược chính biên (2 tập, hơn 2.100 trang, NXB Giáo Dục): sách do Viện Sử học dịch và biên soạn, tập hợp toàn bộ công văn, chỉ dụ của vua Minh Mạng từ năm 1833-1835, cùng các bản tấu của đại thần, tướng lĩnh cầm quân đánh dẹp các cuộc nổi dậy và xâm lược trên cả miền Bắc và miền Nam.

* Chế độ ruộng đất và một số vấn đề lịch sử Việt Nam (NXB Thế Giới) của GS.TS Trương Hữu Quýnh. Sách dày 981 trang, nghiên cứu chế độ ruộng đất của Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18.

* Phụ Nữ Tân Văn - phấn son tô điểm sơn hà (Công ty Thời Đại liên kết NXB Văn Hóa Sài Gòn). Công trình biên khảo của Thiện Mộc Lan, nghiên cứu nội dung toàn bộ 273 số báo Phụ Nữ Tân Văn từ năm 1929-1935.

Tập sách có giá trị nghiên cứu, hệ thống nhiều tư liệu quan trọng về Phan Bội Châu, Bùi Quang Chiêu, Phan Văn Trường, những hoạt động của Hội Dục Anh, Ban ủy viên phụ nữ cứu tế... vào thời bấy giờ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang